Quốc tế
27/11/2024 14:55Nga chuẩn bị đáp trả Ukraine sau đòn tấn công bằng tên lửa ATACMS
Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chuẩn bị hành động trả đũa Ukraine sau đòn tấn công bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất ở vùng Kursk. "Bộ Quốc phòng vẫn kiểm soát được tình hình và đang chuẩn bị hành động đáp trả”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong vòng ba ngày qua, lực lượng Ukraine thực hiện hai cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây vào mục tiêu ở khu vực Kursk của Nga. Hôm 23/11, quân đội Ukraine cũng phóng 5 tên lửa ATACMS gần làng Lotarevka vào vị trí của sư đoàn tên lửa phòng không S-400. Kết quả có ba tên lửa bị phá hủy và hai tên lửa đến được mục tiêu.
Mảnh vỡ tên lửa ATACMS được phát hiện trên lãnh thổ Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Đến 25/11, quân đội Ukraine tấn công sân bay Vostochny ở vùng Kursk bằng tên lửa ATACMS. Có 7 tên lửa bị bắn hạ và một tên lửa bay đến mục tiêu khiến hai binh lính bị thương nhẹ, do mảnh tên lửa rơi xuống.
Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby vừa xác nhận Ukraine được phép sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất để bắn vào mục tiêu ở khu vực Kursk, phía tây nước Nga.
Hôm 18/11, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, hành động đảo ngược chính sách đáng kể của Washington trong cuộc xung đột Ukraine - Nga. Moskva trước đó cảnh báo động thái nới lỏng hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ tại Ukraine là bước leo thang lớn.
Động thái này diễn ra hai tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2025. Không rõ liệu Tổng thống đắc cử Trump có đảo ngược quyết định của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden khi nhậm chức hay không. Ông Trump từ lâu chỉ trích quy mô viện trợ tài chính và quân sự của Mỹ cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột nếu đắc cử.
Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Đồng thời, Moskva và Kiev có thể sớm đàm phán về việc đóng băng xung đột cũng như thành lập khu phi quân sự và một số hình thức trao đổi lãnh thổ, cụ thể là khu vực Kursk và Kharkov.
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (2 giờ trước)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (3 giờ trước)
- USD giảm theo giá dầu: Đà tăng đã kết thúc hay chỉ tạm dừng? (3 giờ trước)
- Những khoản nào được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7? (4 giờ trước)
- Giá dầu lao dốc sau khi ông Trump ra tín hiệu sớm kết thúc xung đột Mỹ - Iran (4 giờ trước)
- Chiến lược của Iran trong bão lửa: Đua vũ khí, đẩy giá dầu thách thức Mỹ - Israel (4 giờ trước)
- Cây xăng ở Huế bị lập biên bản vì chỉ bán 300.000 đồng/lượt (4 giờ trước)
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (5 giờ trước)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (6 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (7 giờ trước)