Nga chặn đứng 39 âm mưu tấn công khủng bố, tiêu diệt 32 tên

“Năm nay, 39 âm mưu tấn công khủng bố đã được ngăn chặn từ giai đoạn chuẩn bị, 32 phiến quân đã bị tiêu diệt, 679 tên bị giam giữ và 22 người có xu hướng từ bỏ hoạt động khủng bố”, Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga nói.

 

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Nga

“Năm nay, 39 âm mưu tấn công khủng bố đã được ngăn chặn từ giai đoạn chuẩn bị, 32 phiến quân đã bị tiêu diệt, 679 tên bị giam giữ và 22 người có xu hướng từ bỏ hoạt động khủng bố”, ông Bortnikov nói.

Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, thủ lĩnh của các tổ chức khủng bố quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực để có được vũ khí mới, cũng như các công cụ định vị và liên lạc vệ tinh.

Ông Bortnikov cho biết thêm, 49 ổ nhóm khủng bố, có kế hoạch tiến hành các vụ tấn công ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp nước Nga, đã bị loại bỏ trong năm 2019.

Cũng theo ông Bortnikov, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào những cơ sở quân sự và dân sự, cũng như việc sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển hàng hóa quân sự cho các phiến quân, đã trở nên phổ biến.

Khủng hoảng nhân đạo và nguy cơ bóng ma khủng bố quay trở lại Syria

Chiến dịch quân sự “Mùa xuân Hòa bình” của Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như nguy cơ ...

Toàn thể nước Pháp sẽ chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo

Tổng thống Pháp kêu gọi toàn thể nước Pháp đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Bị bỏ rơi, cô gái khủng bố tinh thần bạn trai cũ suốt nửa năm

Nữ cảnh sát người Anh tra tấn tinh thần người yêu cũ bằng một loạt email 'cuộc sống của anh sẽ trở thành địa ngục'.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, kể từ năm 2003, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn khoảng 59 vụ tấn công khủng bố, riêng năm ...

/ anninhthudo.vn