Thế giới 24h
12/04/2024 15:49Nga chặn âm mưu đánh bom ở Moscow, bắn gục nghi phạm
Interfax hôm nay (12/4) dẫn thông báo của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận đã ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào một cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở thủ đô Moscow do "một người có nguồn gốc ở một quốc gia Trung Á" lên kế hoạch thực hiện.
Nghi phạm đã bị lực lượng an ninh Nga bắn chết khi cố gắng chống cự trong quá trình truy bắt hôm 10/4. "Trong quá trình khám xét tại nơi cư trú của nghi phạm, nhà chức trách đã thu giữ một thiết bị nổ tự chế trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt", FSB thông tin.
Danh tính nghi phạm chưa được công khai. Theo cơ quan an ninh Nga, nghi phạm từng bị phạt tù "ở quê nhà vì phạm tội thông thường", nơi hắn bắt đầu móc nối với những kẻ mang tư tưởng cực đoan.
Sau khi mãn hạn tù tháng 11/2023, nghi phạm đến Nga và lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Moscow. FSB nói rằng, người này đã nhiều lần trinh sát khu vực xung quanh một giáo đường của người Do Thái, đồng thời tìm mua các đồ vật để chế tạo bom.
Đây là lần thứ hai FSB chặn âm mưu tấn công khủng bố giáo đường của người Do Thái ở Moscow trong vòng hơn một tháng. Hôm 7/3, FSB thông báo hạ một số kẻ mang tư tưởng cực đoan thuộc tổ chức khủng bố IS chi nhánh Afghanistan (ISIS-K) trước khi chúng kịp lao vào giáo đường để xả súng.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-chan-am-muu-danh-bom-o-moscow-ban-guc-nghi-pham-i728011/
- Từ những dòng sông bỏ quên đến “mỏ vàng” đô thị (1 giờ trước)
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (1 giờ trước)
- Thức đêm với mạng xã hội, trẻ đối mặt nguy cơ tự hại (2 giờ trước)
- Mua xe VinFast: Nhiều lớp hỗ trợ, tối ưu chi phí suốt vòng đời (3 giờ trước)
- Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc (3 giờ trước)
- Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn (3 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc? (3 giờ trước)
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (4 giờ trước)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (4 giờ trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (4 giờ trước)