Thế giới 24h
22/03/2025 04:00Nga cáo buộc Ukraine kích nổ cơ sở khí đốt Sudzha khi rút khỏi Kursk
"Việc các đơn vị quân đội Ukraine kích nổ cơ sở năng lượng quan trọng của Nga khi rút khỏi khu vực Kursk là hành động khiêu khích có chủ đích", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố hôm 21/3.
Thời gian qua, cơ sở khí đốt gần thị trấn Sudzha của Nga nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev kể từ khi họ đột kích vào vùng Kursk. Lưc lượng Kiev sử dụng nơi này làm căn cứ hậu cần.
Binh lính Ukraine ở tiền tuyến. (Ảnh: AA)
Tuy nhiên, quân đội Ukraine cùng ngày phủ nhận liên quan đến cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc lực lượng Nga tấn công họ bằng pháo binh trong "hành động khiêu khích".
Ngày 17/3, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận quân đội nước này đã rút khỏi thị trấn Sudzha, thuộc tỉnh Kursk của Nga, sau 7 tháng kiểm soát khu vực này. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ nước này.
Sudzha rơi vào quyền kiểm soát của Ukraine từ tháng 8/2024, sau khi Kiev phát động một chiến dịch quân sự vượt biên giới vào khu vực này. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, Nga đã giành lại thị trấn cùng một số khu định cư lân cận.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này hiện đã kiểm soát thành công các khu vực Melovoye, Podol và Sudzha trong chiến dịch tấn công mới nhất.
Một số blogger quân sự Nga cho rằng quân đội Ukraine có thể đã cài thuốc nổ vào thiết bị khí đốt trước khi rút lui. Trạm đo khí đốt bị tấn công là một phần của đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod. Trong nhiều thập niên, đường ống này được sử dụng để cung cấp khí đốt từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ Ukraine.
- Iran tập kích căn cứ Saudi Arabia, 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị hư hại (12:19)
- Ngành nào sẽ chịu tác động mạnh nhất từ AI? (45 phút trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, quyết phá 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran (1 giờ trước)
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (1 giờ trước)
- Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin (2 giờ trước)
- Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo (2 giờ trước)
- Mỹ điều 2.200 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông (3 giờ trước)
- Tên lửa Tomahawk "cạn" nhanh trong xung đột Trung Đông (3 giờ trước)
- Những lưu ý cử tri cần nắm rõ khi đi bầu cử (3 giờ trước)