Nga cảnh báo gửi tín hiệu "khó chịu" cho Mỹ

Thứ trưởng Ngoại gia Nga nói Moskva muốn gửi cho Mỹ những tín hiệu "không dễ chịu" trước thềm cuộc gặp giữa Biden và Putin tháng này.

"Người Mỹ phải lường trước rằng một số tín hiệu từ Moskva sẽ khiến họ khó chịu trong những ngày tới", Thứ trưởng ngoại giao Sergei Ryabkov ngày 31/5 nói, thêm rằng Nga cũng sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía tây, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước.

Nhà Trắng cuối tháng trước xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6.

Nga cảnh báo gửi tín hiệu "khó chịu" cho Mỹ
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại cuộc họp báo ở Moskva hồi tháng 2/2019. Ảnh: Reuters.

Theo Ryabkov, Nga đã chuẩn bị để đáp trả những bình luận của Biden hôm 30/5, khi Tổng thống Mỹ nói sẽ kêu gọi Putin tôn trọng nhân quyền trong cuộc gặp tháng 6.

"Tôi sẽ gặp Tổng thống Putin trong vài tuần tới ở Geneva để nói rõ ràng chúng tôi sẽ không đứng yên để ông ấy lạm dụng những quyền đó", Tổng thống Biden nói tại sự kiện ở Delaware ngày 30/5.

Quan chức ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẽ linh hoạt hơn Mỹ trong việc đưa ra chương trình nghị sự cho thượng đỉnh Geneva.

Quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức thấp đáng lo ngại, đặc biệt sau việc Nga bắt nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny, tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine và các cáo buộc can thiệp bầu cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 31/5 nói việc Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường hoạt động quân sự ở phía tây nước Nga là nguyên nhân thúc đẩy Nga phải gia tăng hiện diện quân sự gần đây.

"Các hành động của phương Tây đang hủy hoại hệ thống an ninh thế giới và buộc chúng tôi phải có biện pháp đối phó tương xứng", Shoigu nói.

Thanh Tâm (Theo Hill)

Thượng đỉnh Biden - Putin khó đạt đột phá Thượng đỉnh Biden - Putin khó đạt đột phá

Hội nghị thượng đỉnh Biden - Putin vẫn trong giai đoạn đàm phán tổ chức, nhưng nhiều nhà quan sát ở cả hai phía không ...

Putin có thể gặp Biden vào tháng 6 Putin có thể gặp Biden vào tháng 6

Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ trong hai tháng tới, dù quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, theo cố vấn Điện ...

/ vnexpress.net