Nga bất ngờ cắt non nửa khí đốt sang Đức qua Nord Stream

ập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt tự nhiên qua đường ống Nord Stream 1, viện dẫn sự cố với hệ thống máy nén khí.

Tập đoàn Gazprom, nhà cung cấp năng lượng chính của Nga cho các quốc gia châu Âu, ngày 14/6 xác nhận, nguồn khí đốt tự nhiên bơm qua đường ống Nord Stream 1 hiện chỉ đạt khoảng 100 triệu m3/ngày, giảm khoảng 40% so với lưu lượng bình thường là 167 triệu m3, Interfax đưa tin.

Nga bất ngờ cắt non nửa khí đốt sang Đức qua Nord Stream -0
Kinh tế Đức có thể bị ảnh hưởng nặng nề nếu nguồn cung khí đốt không sớm được nối lại đầy đủ. Ảnh: getty Images

Theo Gazprom, việc tập đoàn Siemens của Đức trì hoãn sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống máy nén phục vụ công tác bơm khí tại tại trạm Portovaya, gần thành phố Vyborg, phía Tây Bắc nước Nga, đã buộc giới chức Nga đình chỉ hoạt động của một số tổ hợp máy để đảm bảo an toàn.

Do chiến sự ở Ukraine, nhiều tập đoàn phương Tây quyết định chấm dứt hoạt động tại Nga. Tháng trước, Siemens cũng thông báo họ sẽ rút khỏi thị trường Nga và khởi động các thủ tục nhằm chấm dứt hoạt động sản xuất và kinh doanh trên lãnh thổ Nga.

Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn chạy xuyên biển Baltic từ Nga sang Đức, dài hơn 1.200km, có công suất bơm khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

Nga bất ngờ cắt non nửa khí đốt sang Đức qua Nord Stream -0
Sơ đồ đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Ảnh: ITN
Ngay sau khi có thông tin Nga giảm lưu lượng khí đốt sang Đức, giá khí đốt hợp đồng tương lai giao tháng 7/2022 tại châu Âu trên sàn ICE Futures đã tăng 14% lên 1.012 USD / 1.000 m3.
Ngoài Nord Stream 1, Nga còn chuyển khí đốt sang Đức qua một số đường ống khác. Moscow và Berlin cũng đã hoàn thành dự án Nord Stream 2 với khả năng vận chuyển khí đốt tốt hơn nhiều, nhưng Berlin đình chỉ dự án này liên quan đến tình hình Ukraine.

Interfax mô tả, khối lượng khí giảm sút qua Nord Stream 1 chưa thể thay thế bằng các đường ống khác chạy qua lãnh thổ Ukraine, bởi Kiev đã hạn chế lưu lượng khí đốt Nga. Ngoài ra, Nga cũng đã cắt giảm lưu lượng khí bơm trên đường ống Yamal-châu Âu chạy qua lãnh thổ Ba Lan.

Nga đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Italia và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-bat-ngo-cat-non-nua-khi-dot-sang-duc-qua-nord-stream-i657087/

Thái Hà / cand.com.vn