Thế giới 24h
25/07/2019 22:48Nga bắt giữ tàu dân sự Ukraine cùng 14 thủy thủ
Con tàu thuộc sở hữu của công ty vận tải DonbasTransitService Ltd. có trụ sở tại thành phố cảng Mariupol, tỉnh Donetsk, Ukraine. Tàu khởi hành từ Mariupol. Theo Avia, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều mang quốc tịch Ukraine.
Hiện chưa rõ vì sao Nga bắt giữ tàu Ukraine nhưng theo một số nguồn tin, nguyên nhân có thể là do tàu Ukraine vi phạm một số quy định nào đó hoặc xâm nhập bất hợp pháp vào vùng lãnh hải của Nga.
![]() |
| Nga vừa bắt giữ 14 thủy thủ Ukraine. (Ảnh: Avia) |
Cuối năm 2018, 3 tàu hải quân Ukraine cùng 24 thủy thủ bị Nga bắt khi di chuyển từ cảng Odessa tới cảng Mariupol, đi qua vùng nước nối biển Đen và biển Azov do Nga kiểm soát. Kiev khẳng định đã thông báo cho Nga về chuyến đi, tuy nhiên Matxcơva bác bỏ và tuyên bố các tàu xâm phạm lãnh hải Nga.
Vào cuối tháng 5/2019, Tòa án Quốc tế về Luật Biển đặt ở Đức kêu gọi Nga thả các thủy thủ "ngay lập tức" và cho phép họ trở về Ukraine.
Nga không công nhận phán quyết của tòa quốc tế trong vấn đề này và cũng không cử đại diện tới nghe phiên xét xử.
Hôm 20/6 Tổng thống Putin cho biết số phận của 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ từ năm 2018 cần phải có liên quan chặt chẽ đến việc thả các công dân Nga bị bắt giữ tại Ukraine.
Hôm 27/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga thả 24 thủy thủ Ukraine.
"Tôi khẩn khoản đưa ra yêu cầu này với Tổng thống Nga Putin. Chúng ta đều có con cái. Vì thế, hãy để những đứa trẻ được đoàn tụ với cha mẹ chúng", Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định.
Song Hy(Nguồn: Avia)
| Nóng: Nga bất ngờ bắt giữ tàu chở 14 thủy thủ Ukraine
Tàu Lizori chở 14 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tại cảng Yeisk ở Kuban, Nga. |
| Triều Tiên giữ tàu cá của Nga
Triều Tiên tuần trước bắt tàu cá Nga cùng thủy thủ đoàn 17 người với cáo buộc vi phạm quy tắc nhập cảnh. |
| Triều Tiên nói Mỹ bắt tàu hàng là 'ăn cướp phi pháp'
Triều Tiên nói Mỹ đã vi phạm thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai lãnh đạo và yêu cầu Washington trả ... |
| Nga bổ sung luật hàng hải sau vụ bắt giữ tàu Ukraine
Nga đang bổ sung luật hàng hải để yêu cầu tàu chiến của các quốc gia khác thông báo trước với Bộ Quốc phòng nước ... |
- Quỹ rủi ro: Nguồn lực cho thăm dò và năng lượng mới (16:11)
- PV GAS - MobiFone tạo dấu ấn đầu tiên trong chương trình phối hợp giữa Petrovietnam – Bộ Công an (3 giờ trước)
- PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh (4 giờ trước)
- Một người Việt Nam thiệt mạng trong động đất Nhật Bản (4 giờ trước)
- Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại dự án sân bay Long Thành (4 giờ trước)
- Cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội chứ không nên chỉ cấm bình luận, đăng bài (7 giờ trước)
- FIFA tính bán cổ phần World Cup để huy động hàng tỷ USD, UEFA nổi giận (7 giờ trước)
- Sập trung tâm thương mại Aeon Mall trong động đất ở Nhật, 2 người thiệt mạng (8 giờ trước)
- Tháng 8 chưa hạ nhiệt: Vì sao châu Âu tiếp tục nắng nóng bất thường? (8 giờ trước)
- Ông Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp kín với Tổng thống Trump (8 giờ trước)
