Thế giới 24h
25/01/2018 04:00Nga bác cáo buộc chịu trách nhiệm về tấn công hóa học ở Syria
![]() |
Hai nạn nhân trong vụ tấn công hóa học ngày 22/1 ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, trong một bệnh viện dã chiến. Ảnh: AFP.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 23/1 chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vì "hấp tấp cáo buộc chính phủ Syria" liên quan đến cuộc tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, AFP đưa tin. "Giờ thì họ tìm cách lôi kéo Nga vào", ông Nebenzia nói.
Ông Nebenzia đưa ra bình luận trên khi các nhà ngoại giao từ 29 quốc gia tập trung tại Paris, Pháp, để bàn về các lệnh trừng phạt và cáo buộc hình sự với bên đứng sau các vụ tấn công hóa học ở Syria. Nga và Trung Quốc đã ngăn cản nỗ lực của phương Tây tại Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson trước đó cho biết ít nhất 20 người chết trong cuộc tấn công bằng khí chlorine hôm 22/1 ở Đông Ghouta. Ông quan ngại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad "tiếp tục dùng vũ khí hoá học chống lại chính người dân Syria" và "dù là ai tấn công, cuối cùng Nga là bên chịu trách nhiệm".
"Mọi người không thấy kỳ lạ khi vụ việc, chưa được xác thực, bằng cách nào đó xảy ra trùng với thời gian tổ chức cuộc gặp ở Paris và hội nghị tại Sochi, Nga, sắp tới? Một sự trùng hợp kỳ lạ", ông Nebenzia cho biết thêm.
Đại sứ Nga kêu gọi lập "cơ quan điều tra quốc tế mới để xác định bên sử dụng vũ khí hóa học dựa trên những thông tin không thể chối cãi" và công bố một dự thảo nghị quyết liên quan. Kế hoạch này sẽ thay thế Cơ chế Điều tra chung (JIM), vốn bị Nga dùng quyền phủ quyết để ngăn gia hạn.
JIM, điều tra cáo buộc chính quyền Damascus dùng vũ khí hóa học, được Hội đồng Bảo an thành lập năm 2015, gia hạn một năm vào năm 2016, và hết hạn vào tháng 11/2017.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng đề xuất của Nga không có cơ hội được thông qua. Mỹ cũng có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo An.
Chính quyền Damascus nhiều lần bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học, trong đó có vụ tấn công vào làng Khan Sheikhoun, phe đối lập kiểm soát, hồi tháng 4/2017 làm hàng chục người chết. Ít nhất 130 vụ tấn công hóa học đã xảy ra tại Syria kể từ năm 2012, theo ước tính của Pháp.
| Lý do đồng minh của Mỹ tàn sát lẫn nhau trên chiến trường Syria
Khi cuộc chiến chống IS lắng xuống, mâu thuẫn giữa hai đồng minh của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd được đẩy lên ... |
| Phiến quân IS lái xe máy, bắn súng một tay khi giao tranh tại Syria
Phiến quân IS tận dụng mọi phương tiện nhằm tăng khả năng cơ động trong cuộc giao tranh với dân quân được Mỹ hậu thuẫn ... |
- Vì sao người Hàn Quốc kiêng rót rượu cho chính mình? (2 giờ trước)
- Vì sao mặt Quan Công lại đỏ? (2 giờ trước)
- Công chúa Khổng Tước của 'Tây du ký': U50 viên mãn, giàu sang bên chồng đại gia (3 giờ trước)
- Người vợ cho tiểu tam thuê chồng ngoại tình với giá 24 triệu đồng/tháng (4 giờ trước)
- Đô vật huyền thoại Iran được ví như anh hùng dân tộc, võ sĩ Nga phải nể phục (5 giờ trước)
- UAV và robot AI dọn rác dưới đáy biển (6 giờ trước)
- Thầy dạy boxing cho Lý Tiểu Long từng huấn luyện cho thủy quân lục chiến Mỹ (7 giờ trước)
- Ngắm Đà Lạt tím biếc trong nắng tháng Ba (7 giờ trước)
- Chuyên gia nhận định về việc lãi suất vay mua nhà tăng mạnh (8 giờ trước)
- Bắt giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền (8 giờ trước)
