Hậu trường - Chính khách
17/02/2022 15:13NATO, Mỹ tố Nga vẫn đang tăng quân gần Ukraine
Hôm 15/2, Nga cho biết các đơn vị quân đội của nước này đã bắt đầu quay trở lại căn cứ sau khi các cuộc tập trận chung quy mô lớn ở Belarus, gần biên giới với Ukraine kết thúc.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các đơn vị chủ chốt của Nga đang tiến về biên giới Ukraine, không phải rời đi.
“Chúng tôi không thấy bất kỳ sự thoái lui nào của lực lượng Nga. Chúng tôi tiếp tục chứng kiến các đơn vị quan trọng đang di chuyển về phía biên giới, không phải rút khỏi biên giới", ông Blinken nói.
![]() |
| Nga thông báo bắt đầu rút một số lực lượng về căn cứ sau khi hoàn tất diễn tập gần Ukraine. (Ảnh: Reuters) |
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, việc di chuyển quân và xe tăng không đủ để chứng minh việc rút quân.
“Những gì chúng ta thấy là họ đã tăng quân số và nhiều quân hơn đang trên đường tới biên giới. Vì vậy, đến nay, không có sự giảm leo thang nào", ông Stoltenberg nói, cho biết NATO có thể chứng minh sự thất bại của Nga trong việc rút quân bằng hình ảnh vệ tinh.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng tiết lộ, NATO đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, triển khai các nhóm tác chiến tới sườn đông nam của liên minh.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng nước này sẽ tăng gấp đôi quy mô lực lượng của mình tại Estonia và gửi xe tăng đến Estonia trong khuôn khổ triển khai của NATO.
Theo một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây, nguy cơ Nga gây hấn với Ukraine sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian còn lại của tháng 2. Các nhà phân tích cảnh báo, cuộc khủng hoảng có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới.
Điện Kremlin cho rằng đánh giá của NATO là sai lầm. Đại sứ Nga tại Ireland nói các lực lượng ở miền tây nước Nga sẽ trở lại vị trí bình thường trong vòng 3 đến 4 tuần.
Nga bác cáo buộc của phương Tây, cho biết nước này chưa bao giờ lên kế hoạch tấn công Ukraine song nhấn mạnh Moskva muốn vạch ra "lằn ranh đỏ" để ngăn Ukraine giềng gia nhập NATO.
- Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik và những tín hiệu vui (17:02)
- Hà Nội triển khai kiểm định khí thải xe máy từ 1-7-2027 (24 phút trước)
- Bảo vệ trẻ em trên mạng: Cấm đoán hay trao quyền? (38 phút trước)
- Tín hiệu từ Mỹ làm gia tăng bất ổn hoạt động vận chuyển đường thủy ở eo biển Hormuz (57 phút trước)
- Singapore có thể trở thành nền kinh tế châu Á đầu tiên siết chính sách sau cú sốc Trung Đông (1 giờ trước)
- Dự án nhiệt hạch trở thành ngoại lệ hợp tác hiếm hoi giữa Nga và châu Âu (1 giờ trước)
- Vở bài tập Tin học lớp 3 chứa nội dung web đen: Chuyên gia an ninh mạng nói gì? (1 giờ trước)
- Khủng hoảng nhiên liệu, nhu cầu xe điện tăng vọt ở châu Âu (2 giờ trước)
- Ông Trump cân nhắc tấn công hạn chế vào Iran, hiện vẫn duy trì ngừng bắn (2 giờ trước)
- Vì sao cần sửa đổi Nghị định 168, tăng phạt nhiều hành vi vi phạm giao thông? (2 giờ trước)
