Nam Mỹ áp đảo châu Âu ở chung kết World Cup

Trong lịch sử, các đội bóng Nam Mỹ áp đảo các đại diện châu Âu về kết quả đối đầu ở chung kết World Cup.

22h00 đêm 18-12, Argentina và Pháp bước vào trận chung kết World Cup 2022 trên sân Lusail, Qatar. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, Nam Mỹ và châu Âu đụng nhau trong một trận phân định ngôi vị số 1 thế giới.

 
Nam Mỹ áp đảo châu Âu ở chung kết World Cup ảnh 1
 
Messi và Argentina có viết tiếp lịch sử huy hoàng cho Nam Mỹ trước một đại diện châu Âu ở chung kết World Cup?

Đó là trận đấu giữa Argentina và Đức ở chung kết World Cup 2014, với kết quả 1-0 nghiêng về "Cỗ xe tăng".

Tuy nhiên, Messi và đồng đội có thể tự tin hơn khi trong lịch sử, các đội Nam Mỹ và châu Âu đã gặp nhau 10 lần ở chung kết World Cup và Nam Mỹ thắng áp đảo, tới 7 lần.

Chiến thắng gần nhất của một đội Nam Mỹ trước Lục địa già là Brazil vượt qua Đức 2-0 ở trận chung kết World Cup 2002.

 Trong lịch sử, Argentina cũng từng 2 lần đánh bại các đội bóng châu Âu để vô địch thế giới là Hà Lan (1978) và Tây Đức (1986).

Trong khi đó, đây là lần thứ tư Pháp vào chung kết World Cup. Ở 3 lần trước đó, Les Bleus đánh bại 1 đại diện Nam Mỹ (thắng Brazil 3-0 năm 1998), hạ 1 đại diện châu Âu (thắng Croatia 4-2 năm 2018) và thua 1 đại diện Lục địa già khác (Italia năm 2006). Tỉ lệ chiến thắng các đội bóng Nam Mỹ của Pháp ở chung kết Mundial đang là 100%.

https://www.anninhthudo.vn/nam-my-ap-dao-chau-au-o-chung-ket-world-cup-post526065.antd

 
Thiện Nguyên / anninhthudo.vn