Thế giới 24h
30/08/2018 21:44Mỹ tuyên bố không rời khỏi Biển Đông bất chấp sức ép từ Trung Quốc
![]() |
Hoạt động trên tàu USS Theodore Roosevelt khi đi qua Biển Đông hôm 10/4. Ảnh: Reuters.
"Mỹ là một phần của khu vực này trong 200 năm qua. Chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó", CNN ngày 29/8 dẫn phát biểu của Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Walter Douglas về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. "Chúng tôi sẽ không rời đi. Việc vai trò hiện diện ở đây của chúng tôi được công nhận là rất quan trọng".
Douglas khẳng định chỉ riêng việc Mỹ có mối quan hệ về nhân khẩu học ngày càng tăng trong khu vực cũng "đủ để giữ chúng tôi có vai trò ở đây".
Tuyên bố của quan chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hồi đầu tháng đề xuất tiến hành diễn tập chung trên Biển Đông cùng 10 nước ASEAN nhưng không có sự tham gia của các quốc gia bên ngoài khu vực, ám chỉ tới Mỹ.
Trong khuôn khổ dự thảo Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) đang được đàm phán, Bắc Kinh cũng đề xuất cùng ASEAN tiến hành thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, nhưng nhấn mạnh những công ty từ các nước ngoài khu vực không được tham gia.
"Một bộ quy tắc ứng xử phù hợp với luật pháp quốc tế là điều chúng tôi mong muốn", Douglas nhấn mạnh. "Đó là điều mà bộ quy tắc này nên tuân thủ".
Căng thẳng trên Biển Đông gần đây gia tăng sau khi Trung Quốc ngang nhiên bồi đắp đảo nhân tạo trái phép và tăng cường hoạt động quân sự hóa tại các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lầu Năm Góc giữa tháng 6 tuyên bố cân nhắc về một chiến dịch tự do hàng hải cứng rắn hơn trên Biển Đông, có thể bao gồm việc tuần tra dài hơn, sử dụng nhiều tàu hơn hoặc tiến gần các đảo nhân tạo Trung Quốc cải tạo trái phép.
Quốc hội Mỹ ngày 3/8 thông qua dự luật quốc phòng trị giá 716 tỷ USD với những điều khoản được cho là cứng rắn nhất với Trung Quốc từ trước đến nay, đặc biệt nhằm vào hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên Biển Đông.
| Ông Trump "tố tội" Trung Quốc
Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Trung Quốc đang tạo sức ép với Triều Tiên, gây khó khăn cho tiến trình đàm phán ... |
| Trung Quốc đã đủ mạnh để thách thức Mỹ ở Thái Bình Dương?
Hải quân Trung Quốc giờ đây là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và Bắc Kinh được cho là đã thay đổi cán ... |
| Giảng viên, MC truyền hình lao đao vì phong trào #MeToo Trung Quốc
Tâm điểm của phong trào chống quấy rối tình dục tại Trung Quốc hiện là một giáo sư. Tuy nhiên, người này phủ nhận mọi ... |
- Phần Lan thúc đẩy dự luật về vũ khí hạt nhân (11:44)
- Đồng minh NATO từ chối tham chiến ở Iran, ông Trump nói 'sai lầm rất ngớ ngẩn' (1 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố dội bom xuyên phá căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Trình Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 31/3 (2 giờ trước)
- Iran cảnh báo eo biển Hormuz không thể trở lại như cũ (2 giờ trước)
- Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi vụ to tiếng với tài xế taxi gây xôn xao (2 giờ trước)
- Khối tài sản nghìn tỷ đồng của cha con Chủ tịch Hóa chất Đức Giang vừa bị bắt (2 giờ trước)
- Dấu mốc quan trọng trên chính trường Thái Lan (3 giờ trước)
- Đại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng sau 5 tháng thi công (3 giờ trước)
- VN-Index vượt 1.710 điểm: Nhịp hồi sau cú sốc thành xu hướng? (3 giờ trước)
