Thế giới 24h
10/06/2025 14:50Mỹ triển khai Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles
Bộ Tư lệnh miền Bắc Mỹ cho biết một tiểu đoàn sẽ được điều đến để giúp bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang cho đến khi có thêm quân Vệ binh Quốc gia đến hiện trường.
Việc triển khai này diễn ra sau khi ông Trump kích hoạt Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm đối phó với các cuộc biểu tình phản kháng các cuộc đột kích nhập cư ở Nam California. Mặc dù vậy, ông vẫn chưa áp dụng Đạo luật Nổi dậy (Insurrection Act) và khẳng định quân đội chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ chứ không can thiệp vào thực thi dân sự.
Bộ Tư lệnh miền Bắc Mỹ cho biết 300 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đã được triển khai đến ba địa điểm ở khu vực Los Angeles. Bộ An ninh Nội địa cho biết nhiệm vụ của Lực lượng Vệ binh là bảo vệ các tòa nhà liên bang.
Các tranh cãi chính trị gia tăng khi ông Trump ủng hộ đề xuất bắt giữ Thống đốc California Gavin Newsom, sau khi ông Newsom tuyên bố sẽ kiện liên bang về việc triển khai Vệ binh ở California.
Thống đốc Newsom lên án động thái là "hoàn toàn không cần thiết, chưa từng có và quá mức" .
Người dân tham dự cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư liên bang, tại trung tâm thành phố Los Angeles. (Ảnh: Reuters)
Các cuộc biểu tình tiếp diễn hàng ngày, tập trung tại các trung tâm giam giữ người nhập cư ở trung tâm thành phố, với lực lượng cảnh sát và vệ binh Quốc gia được bố trí đông đảo.
Phản ứng từ đảng Dân chủ ở California và liên bang cho rằng việc triển khai quân đội như vậy là lạm dụng quyền lực, bất chấp Nhà Trắng nói đây là hành động cần thiết để duy trì trật tự và hỗ trợ chính sách tăng cường an ninh biên giới, cũng như ngân sách quốc phòng, nằm trong dự luật "One Big Beautiful Bill".
Ngày 9/6, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài một trung tâm giam giữ người nhập cư tại Los Angeles, trong sự kiểm soát của lực lượng thực thi pháp luật. Họ giương cao các biểu ngữ phản đối chính quyền Tổng thống Trump.
Các cuộc tuần hành tương tự được lên kế hoạch tại hơn một chục thành phố lớn trên toàn quốc như Atlanta, Boston, Chicago, New York và San Francisco - phản đối chính sách nhập cư cứng rắn và làn sóng trấn áp mới nhất do Nhà Trắng phát động.
Tranh cãi lớn hiện nay là liệu việc triển khai lực lượng quân sự - bao gồm Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến - có thực sự cần thiết, như phía lãnh đạo Đảng Cộng hòa khẳng định, hay đó là biểu hiện của sự lạm dụng quyền lực tổng thống, như nhiều chính trị gia Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích.
Thủy quân Lục chiến Mỹ từng được điều động trong nước để ứng phó với các tình huống đặc biệt như thảm họa Bão Katrina hay vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Họ thường được biết đến là lực lượng "đi đầu, rút sau" trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, nhưng việc điều động quân đội tham gia các hoạt động an ninh nội địa luôn là điều hiếm thấy và gây tranh cãi gay gắt.
https://vtcnews.vn/my-trien-khai-thuy-quan-luc-chien-den-los-angeles-ar947979.html
- Đời bạc mệnh của mỹ nhân đầu tiên đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký' (14 phút trước)
- Người đẹp duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi là ai? (1 giờ trước)
- Xe tải đâm ô tô đầu kéo làm 1 người tử vong: Cục CSGT phát cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu 100% cán bộ, công chức dùng nền tảng số phục vụ công việc (1 giờ trước)
- Đề xuất sân bay giảm 15 - 20% giá dịch vụ hàng không (1 giờ trước)
- Iran tấn công, chặn bắt tàu ở eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Ai đang 'hưởng lợi' trong xung đột Mỹ-Iran? (2 giờ trước)
- Cổ phiếu bất động sản “nổi sóng”, VN-Index tăng “bốc đầu” gần 24 điểm (5 giờ trước)
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (6 giờ trước)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (6 giờ trước)