Thế giới 24h
28/07/2023 15:14Mỹ tính cắt viện trợ phim Hollywood bị Trung Quốc kiểm duyệt
Dự luật với tên gọi SCREEN do Hạ nghị sĩ đảng Cộng hoà Mark Green tại bang Tennessee giới thiệu, trong đó yêu cầu các hãng phim Hollywood phải báo cáo với Bộ Ngoại giao Mỹ những bộ phim phải xin ý kiến phê duyệt của Bắc Kinh để chiếu ở Trung Quốc. Nếu không tuân thủ theo dự luật này, các công ty Hollywood sẽ bị cắt nguồn tài trợ hoặc hỗ trợ của liên bang.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Washington Post)
Ngoài ra, đạo luật cũng nêu rõ việc các hãng phim phải đệ trình một thỏa thuận cam kết rằng họ sẽ không thay đổi nội dung của bộ phim theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Nếu dự luật được thông qua, Chính phủ Mỹ sẽ không hỗ trợ cho các dự án sản xuất phim nếu bộ phim đó do một công ty Trung Quốc đồng sản xuất.
“Trung Quốc đang áp dụng quyền kiểm duyệt độc đoán sang cả Hollywood để yêu cầu ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ phải tuân theo chương trình nghị sự của họ”, ông Green nói.
“Một số công ty ở Hollywood sẵn sàng đặt lợi nhuận lên trên lòng yêu nước. Lịch sử điện ảnh của chúng ta là một phần của văn hóa quốc gia, và không thể để quốc gia khác thao túng”, ông Green nói thêm.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks - thành viên đảng Dân chủ. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của lưỡng đảng đối với các nỗ lực kiểm duyệt phim của Bắc Kinh ở nước ngoài, nhiều đảng viên đảng Dân chủ lên tiếng phản đối dự luật, gọi đây là động thái “phản tác dụng” đối với việc truyền bá quyền lực mềm của Mỹ.
Cuộc thảo luận hôm 26/7 diễn ra khi các hãng phim Hollywood ngày càng phải đối mặt với những vấn đề chính trị cả trong và ngoài nước.
Trung Quốc thường cho phép chiếu khoảng 20 phim nước ngoài mỗi năm và những bộ phim này phải trải qua quá trình xét duyệt và chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Trong những năm gần đây, một số bộ phim hàng đầu của Hollywood đã được xét duyệt kỹ lưỡng và phải chỉnh sửa nội dung. Đầu tháng này, công ty giải trí Warner Bros – nhà sản xuất phim Barbie cũng hứng chỉ trích khi bộ phim có phân cảnh xuất hiện của một bản đồ “đường chín đoạn”. Warner Bros sau đó lập luận rằng, những đường đứt đoạn này chỉ là “một bức vẽ bằng bút chì màu trẻ con", nhấn mạnh không có hàm ý đưa ra tuyên bố về chính trị.
Tháng trước, Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ không tiếp tục cung cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cho các nhà làm phim có kế hoạch tuân thủ theo yêu cầu kiểm duyệt từ Bắc Kinh nhằm “nâng cao lợi ích quốc gia” của Trung Quốc.
Hollywood và Bộ Quốc phòng Mỹ vốn có mối quan hệ “cộng sinh” trong nhiều thập kỷ. Lầu Năm Góc đã cho phép các nhà làm phim quay các dự án trên các căn cứ và tàu quân sự, đồng tích cực hỗ trợ quá trình làm phim. Đổi lại, quân đội sẽ được hưởng lợi từ những miêu tả tích cực trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.
Hạ nghị sĩ Sydney Kamlager-Dove, thành viên đảng Dân chủ, cho rằng: “Khi nói đến việc giải quyết các mối lo ngại về kiểm duyệt, chúng ta nên tìm cách giúp điện ảnh Mỹ tiếp cận khán giả Trung Quốc theo các điều kiện tự do và công bằng hơn, không phải trừng phạt cũng như đóng cửa các ngành công nghiệp này, gây bất lợi cho người lao động Mỹ”.
- Metro - công cụ kiến tạo đô thị với tầm nhìn 100 năm (10:23)
- Mận đang vào mùa, 5 nhóm người nên hạn chế ăn vì không tốt cho sức khỏe (10:17)
- Dông lốc, mưa đá ở miền Bắc làm 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (10:15)
- U17 Việt Nam và giấc mơ World Cup (10:10)
- Tàu chở khí đốt cho Ấn Độ vượt qua eo biển Hormuz an toàn (56 phút trước)
- Công nghệ 3/5: Kính thiên văn tìm rác vũ trụ; pin tự tạo tường lửa chống cháy (1 giờ trước)
- Iran trao cho Mỹ lộ trình đàm phán 14 điểm để đạt thỏa thuận hòa bình (1 giờ trước)
- Cận cảnh khu tập thể dày đặc 'chuồng cọp' ở Hà Nội đang chờ cải tạo (2 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế 25% với ô tô của EU: Nguy cơ căng thẳng thương mại mới (2 giờ trước)
- Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở tại Brazil, ít nhất 6 người thiệt mạng (2 giờ trước)