Thế giới 24h
22/03/2024 16:13Mỹ tiết lộ tình hình đàm phán ngừng bắn ở Gaza, Israel phản ứng nóng
“Các nhà đàm phán đang làm việc. Khoảng cách đang được thu hẹp và chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận ở Doha", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói tại một cuộc họp báo ở Cairo hôm 21/3 (giờ địa phương).
"Nhưng vẫn còn những khoảng cách. Vì vậy, tôi không thể đưa ra mốc thời gian cho việc này. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi cam kết làm mọi thứ có thể để đạt được thỏa thuận", ông bày tỏ, nhấn mạnh rằng vẫn cò nhiều khó khăn phía trước.
Trước đó, hôm 20/3, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã đến Cairo để gặp những người đồng cấp Ai Cập, Arab Saudi, Qatar, Jordan, cũng như Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế UAE và Tổng Thư ký Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Hussein al-Sheikh, thảo luận về các biện pháp tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và kế hoạch giúp chấm dứt xung đột.
Theo Reuters, mâu thuẫn căn bản trong các cuộc đàm phán ngừng bắn xuất phát từ việc phong trào Hamas nói sẽ chỉ thả con tin như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, trong khi Israel cho biết họ sẽ chỉ thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời.
Cũng trong ngày 21/3, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Giám đốc cơ quan tình báo nước này David Barnea sẽ tới Qatar để gặp các nhà hòa giải, thảo luận về triển vọng ngừng bắn.
Những nỗ lực ngoại giao được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tiếp tục tấn công bệnh viện Al Shifa - cơ sở y tế duy nhất còn hoạt động ở phía Bắc Dải Gaza, với các buộc rằng các tay súng Hamas và Jihad Hồi giáo đang ẩn náu trong tòa nhà chứa phòng cấp cứu của bệnh viện.
Tuy nhiên, phong trào Hamas phủ nhận việc bệnh viện là nơi ẩn náu của các thành viên, khẳng định những người thiệt mạng là những bệnh nhân bị thương và những người phải di dời.
Phản ứng trước tuyên bố này, Người phát ngôn của Quân đội Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel đang sơ tán khoảng 220 bệnh nhân đến một tòa nhà khác với thiết bị y tế phù hợp để tất cả bệnh nhân và bác sĩ có thể được an toàn, và yêu cầu các tay súng đầu hàng.
Liên quan đến tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một tuyên bố cũng nhấn mạnh “Israel cần phải làm nhiều hơn nữa” về viện trợ nhân đạo.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Những nỗ lực gần đây để cung cấp thực phẩm bằng đường hàng không và đường biển đều được hoan nghênh, nhưng chỉ việc mở rộng các tuyến đường bộ mới có thể cho phép giao hàng quy mô lớn để ngăn chặn nạn đói”.
"Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu Israel mở thêm nhiều cửa khẩu và đẩy nhanh việc nhập cảnh và cung cấp nước, thực phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng khác", ông nói.
- Đổ tiền vào gói tầm soát đột quỵ đắt đỏ, mua sự yên tâm hay thêm lo lắng? (16:05)
- 'Con không nhớ món mẹ nấu thích nhất là gì': Cái giá của những bữa cơm đặt qua ứng dụng (1 giờ trước)
- Thế giới mạnh tay với mạng xã hội (1 giờ trước)
- Chọn xe máy điện, người dùng hưởng lợi kép: Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm (1 giờ trước)
- ĐT Việt Nam nguy cơ vào 'bảng tử thần' ở Asian Cup 2027 (2 giờ trước)
- Đánh giá của WHO về nguy cơ lây lan vi rút Hanta trong cộng đồng (2 giờ trước)
- Miễn học phí - bước đi chiến lược vì tương lai tri thức (2 giờ trước)
- ChatGPT trở thành 'kho bằng chứng' trong các vụ án hình sự (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc 2 sao Ngoại Hạng Anh húc đầu nhau, mỗi người khâu hơn 10 mũi (3 giờ trước)
- Câu chuyện tiền Việt lan tỏa giá trị lịch sử (3 giờ trước)