Thế giới 24h
03/06/2019 05:49Mỹ tăng cường hoạt động gián điệp chống Trung Quốc
Hôm 1-6, hãng tin Bloomberg dẫn lời Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết Bắc Kinh đang ép buộc các quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương - vốn duy trì liên kết với Mỹ - trung thành với nước này.
"Mỹ đã mở rộng sáng kiến an ninh hàng hải tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Đây là một chương trình nhằm cải thiện tuần tra, tăng cường thu thập thông tin tình báo, đào tạo các đối tác của Mỹ và chia sẻ thông tin để hỗ trợ thực thi chủ quyền các vùng đặc quyền kinh tế" – Đô đốc Davidson phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La (SLD) 2019 tổ chức ở Singapore.
Theo Bloomberg, khu vực Nam Thái Bình Dương từng đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến thứ hai và vẫn có tầm quan trọng chiến lược khi các cường quốc phương Tây tìm cách duy trì các tuyến đường biển mở và ổn định.
![]() |
Đô đốc Philip Davidson giữa tại SLD 2019 ở Singapore hôm 1-6. Ảnh: The Straits Times
Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư kinh tế vào khu vực là nhà của hơn 12 quốc gia này, bao gồm Fiji, Niue và Nauru. Hành động của Bắc Kinh đã thúc đẩy Mỹ và Úc tăng cường cam kết với các quốc gia đó.
Washington nhận định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn, sẵn sàng chấp nhận xích mích để theo đuổi lợi ích chính trị, kinh tế và an ninh mở rộng.
Trong báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương công bố hôm 1-6, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang tìm cách trở thành "bá chủ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" ngoài việc tăng cường kinh tế và quân sự.
Nhằm đối phó với thách thức nói trên, Washington muốn xây dựng một mạng lưới quan hệ đối tác 3 bên và sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức đa phương như ASEAN đạt được tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.
Báo The Straits Times cho biết Trung Quốc tỏ ra cảnh giác với khái niệm Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lần đầu tiên vào tháng 11-2017, sau đó được Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức xây dựng hồi tháng 4 năm ngoái. Các học giả Trung Quốc cho rằng chiến lược của Mỹ không ngoài mục đích kìm hãm sự trỗi dậy của nước này.
| Trung Quốc sẵn sàng 'chiến đấu đến cùng' về vấn đề thương mại và Đài Loan
Trung Quốc chỉ trích Mỹ về vấn đề thương mại, Biển Đông và Đài Loan nhưng nhấn mạnh xung đột giữa hai nước sẽ gây ... |
| Trung Quốc nói chiến tranh thương mại 'không khiến Mỹ vĩ đại trở lại'
Sách trắng Trung Quốc nói rằng đòn đánh thuế của Washington không tạo ra lợi ích và Mỹ phải chịu trách nhiệm về bế tắc ... |
Phạm Nghĩa (Theo Bloomberg, The Straits Times)
- AI hủy diệt nhân loại: Kịch bản thảm họa hay chiêu trò thổi phồng? (18:02)
- Binh lính quay cuồng đối phó drone: Thò đầu ra là thiệt mạng (23 phút trước)
- Chưa có nghề, chưa kinh nghiệm vẫn có thể tìm việc thu nhập tốt (42 phút trước)
- TikTok Shop sắp thu thêm phí vận hành logistics, người mua có bị ảnh hưởng? (1 giờ trước)
- Những lưu ý khi cúng rằm Trung thu 2026 (1 giờ trước)
- Cảnh giác bẫy đặt cọc thuê phòng trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Quen video ngắn: Xem phim phải tua x2, làm việc vài phút lại lướt điện thoại (1 giờ trước)
- Kinh tế ban đêm - động lực mới cho kinh tế dịch vụ Thủ đô (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt 27.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Có phải mức lợi suất 5% của trái phiếu 10 năm của Mỹ không còn là ‘trần giới hạn’? (3 giờ trước)
