- Ông Trump tuyên bố triển khai dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome
- Nga tập kích Ukraine sau cuộc điện đàm Trump - Putin
Politico ngày 21-5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev trong tuyên bố sắp tới của nhóm G7.

Canada, nước chủ trì nhóm G7 năm nay, sẽ tổ chức cuộc họp của các Bộ trưởng tài chính G7 vào tuần này. Cuộc họp này là tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia G7, diễn ra từ ngày 15 đến 17-6.
Politico tiết lộ, hai quan chức tham gia soạn thảo tuyên bố chung tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết, đã nảy sinh vấn đề trong việc thống nhất văn bản cuối cùng do lập trường của Mỹ.
Cụ thể, Mỹ đã phản đối việc đưa các điều khoản về "hỗ trợ thêm" cho Ukraine, đồng thời cũng từ chối coi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine là "bất hợp pháp". Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ chặn các tuyên bố chung của G7 ủng hộ Ukraine và lên án Nga.
Trước đó, Washington đã không ủng hộ tuyên bố chung lên án cuộc tấn công của Nga vào Sumy, khiến 35 người thiệt mạng và 119 người bị thương hôm 13-4. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng phản đối tuyên bố chung vào dịp 3 năm cuộc xung đột Nga -Ukraine và phủ quyết đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm theo dõi "hạm đội bóng tối" tàu chở dầu của Nga.
Kể từ khi nhậm chức, ông Donald Trump đã nối lại liên lạc trực tiếp với Mátxcơva.
Trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa Nga và Ukraine vào ngày 16-5, Mátxcơva tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh và bán đảo Crimea, cũng như yêu cầu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không bao giờ rút quân khỏi lãnh thổ của mình.
https://hanoimoi.vn/my-phan-doi-tuyen-bo-chung-cua-g7-ve-viec-tiep-tuc-ho-tro-ukraine-703026.html