Quốc tế
15/12/2019 20:00Mỹ nói thỏa thuận với Trung Quốc sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu
Mỹ và Trung Quốc hôm thứ Sáu (13/12) công bố đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Mỹ giảm thuế cho Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh mua thêm đáng kể nông sản và nhiều hàng hóa khác từ Washington. Trong Diễn đàn Doha tại Qatar hôm qua (14/12), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định thỏa thuận với Trung Quốc nhằm tạo ra thương mại bình đẳng hơn giữa hai nước trong nhiều năm tới.
"Trong một thời gian rất dài, Mỹ mở cửa với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc thì không. Có rất nhiều rào cản. Và với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, thương mại song phương nên có quy mô lớn hơn nữa. Đó là điều chúng tôi đang nỗ lực. Và tôi cho rằng thỏa thuận này không chỉ có lợi cho Mỹ, mà còn cho tăng trưởng toàn cầu", ông nói.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters |
Mnuchin cho biết chi tiết thỏa thuận sẽ được công bố cuối tuần này, sau khi hai bên kiểm tra kỹ lưỡng phần văn bản. "Chúng tôi hy vọng thỏa thuận được thực thi đầy đủ trong tháng 1. Và sau đó, hai bên sẽ tiến tới giai đoạn 2", Mnuchin cho biết, "Mấu chốt nhất là chúng tôi phải đảm bảo thỏa thuận được thực hiện đúng. Có nhiều vấn đề quan trọng đã được để lại sang giai đoạn 2. Có lẽ sẽ có giai đoạn 2A, giai đoạn 2B và 2C".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho rằng nước này vẫn là điểm sáng của kinh tế thế giới, trong bối cảnh châu Âu và châu Á đang chậm lại. Khi được hỏi về khả năng thỏa thuận này tăng cơ hội tái đắc cử cho Tổng thống Mỹ Donald Trump năm tới, Mnuchin cho biết: "Tổng thống sẽ tái đắc cử, dù chuyện gì xảy ra. Ông ấy đã tạo ra một nền kinh tế phi thường và cũng rất quan tâm đến an ninh quốc gia".
Mnuchin cũng khẳng định chính quyền Trump không bao giờ vũ khí hóa đồng đôla thông qua các chính sách hạn chế thương mại với nước khác. "Tôi là người chịu trách nhiệm với việc mọi người sử dụng đôla Mỹ là đồng tiền dự trữ trên toàn cầu. Và đồng đôla vẫn đang rất mạnh, nhờ kinh tế Mỹ ổn định, mọi người muốn trữ USD và bản thân USD cũng là tiền tệ an toàn. Vì thế, chúng tôi luôn xem xét rất kỹ từng lệnh trừng phạt", ông kết luận.
Hà Thu(theo CNBC, Reuters)
| Mỹ - Trung nhượng bộ gì trong thoả thuận thương mại?
Washington sẽ bỏ kế hoạch áp thuế vào cuối tuần này, đổi lại, Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản và các hàng hóa, dịch ... |
| "Kẻ khóc, người cười" sau thỏa thuận Mỹ - Trung
Trump có thể vui vì thỏa thuận với Trung Quốc giúp ông mở ra triển vọng tái đắc cử, nhưng phe Dân chủ thì không ... |
| Chứng khoán thế giới lập kỷ lục sau thông tin Mỹ-Trung đạt thỏa thuận
Tại Mỹ, chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng 220,75 điểm (tương đương 0,79%) lên 28.132,05 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 26,94 điểm ... |
- 'Hộ linh tráng sĩ' và ván cược 100 tỷ đồng: Thất bại vì đâu? (20:00)
- KOL, KOC biến lời review thành đơn hàng, ai chịu trách nhiệm khi quảng cáo sai? (21 phút trước)
- Chuyên gia: Fed tăng lãi suất, Việt Nam có thể chủ động hóa giải áp lực (39 phút trước)
- Bộ Nội vụ thông tin mới về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 (1 giờ trước)
- Cuộc đua hydro trong thời kỳ bất ổn năng lượng (1 giờ trước)
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (1 giờ trước)
- Nghị quyết 26: Vì sao 'tam giác' tăng trưởng du lịch gọi tên thành phố sông Hàn? (1 giờ trước)
- Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Việt cứu khỏi 'án tử' (2 giờ trước)
- OpenAI phát hiện thêm 6 sự cố an toàn AI (2 giờ trước)
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (3 giờ trước)
