Thế giới 24h
22/12/2017 22:17Mỹ muốn bóp nghẹt Triều Tiên hơn nữa
Dự thảo mà phóng viên Reuters đọc được hôm 21-12 có nội dung cấm xuất khẩu gần 90% sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang Triều Tiên bằng cách ấn định giới hạn 500.000 thùng/năm, đồng thời trục xuất người lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.
Dự thảo cũng hạn chế cung cấp dầu thô cho Triều Tiên ở mức 4 triệu thùng/năm. Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc hạn chế cung cấp dầu mỏ cho nước láng giềng, cũng là đồng minh của Bắc Kinh.
Ngoài ra, Mỹ nói trong dự thảo rằng Washington kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán 6 bên bị đình trệ hồi năm 2008, cấm xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm, máy móc, thiết bị điện, đất, đá, gỗ, tàu thuyền, các thiết bị công nghiệp, phương tiện vận chuyển và kim loại công nghiệp cho Triều Tiên.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vỗ tay trong lễ vinh danh các nhà khoa học và kỹ sư hạt nhân tham gia vụ thử bom hydro tháng 9-2015. Ảnh: KCNA
Văn bản nghị quyết được Washington gửi tới Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên hôm 21-12. Chưa rõ Trung Quốc sẽ bỏ phiếu như thế nào nhưng theo truyền thống, một bản dự thảo về Triều Tiên sẽ không được gửi cho tất cả thành viên của Hội đồng Bảo an cho đến khi Bắc Kinh và Washington đồng ý.
Trong tuần qua, Mỹ đàm phán với Trung Quốc về dự thảo nghị quyết nói trên. Nếu được thông qua, đây sẽ là nghị quyết trừng phạt thứ 10 đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này kể từ năm 2006.
Nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phản đối từ các thành viên thường trực Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc nếu muốn được thông qua. Hôm 21-12, Trung Quốc và Nga yêu cầu cho thêm thời gian để xem xét đề xuất liệt 10 tàu vận chuyển các mặt hàng cấm từ Triều Tiên vào "danh sách đen" của Mỹ.
Hồi cuối tháng trước, Mỹ cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ bị "tiêu diệt" nếu chiến tranh nổ ra sau khi Bình Nhưỡng bắn thử một quả ICBM tiên tiến nhất từ trước đến nay.
Trong bài phát biểu tại một phiên họp của đảng Lao động hôm 21-12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh rằng không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của Triều Tiên - đang nhanh chóng vươn lên như một quốc gia chiến lược có khả năng tạo ra mối đe dọa hạt nhân đáng kể đối với Mỹ.
Đầu tháng 12, Trưởng Bộ phận Quan hệ chính trị của LHQ Jeffrey Feltman đã tới thăm Bình Nhưỡng. Ông Feltman là quan chức cấp cao đầu tiên của LHQ thăm Triều Tiên kể từ năm 2011.
| Trump, Triều Tiên và những điểm nóng của 2017
Năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, vụ án Đoàn Thị Hương, cuộc khủng hoảng Triều Tiên là 3 trong số các ... |
| Triều Tiên sẽ đàm phán với Mỹ sau 1 vụ thử tên lửa thành công nữa
Bình Nhưỡng nhiều khả năng tìm kiếm đối thoại với Washington sau khi thử nghiệm thành công công nghệ hồi quyển với tên lửa đạn ... |
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (16:18)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (1 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (1 giờ trước)
- Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150 người (1 giờ trước)
- Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan (2 giờ trước)
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (3 giờ trước)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (3 giờ trước)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (4 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (4 giờ trước)
