Thế giới 24h
01/04/2019 04:23Mỹ không tin Nga đủ sức chế tạo hàng loạt siêu tên lửa hạt nhân
![]() |
Tên lửa Burevestnik phóng thử hồi đầu năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
"Nga chỉ có thể sản xuất vài mẫu tên lửa hành trình mang động cơ hạt nhân Burevestnik vì loại vũ khí này vẫn chưa trải qua lần thử nghiệm thành công nào và có chi phí phát triển quá đắt đỏ", CNBC cuối tuần trước dẫn nguồn tin thông thạo báo cáo tình báo Mỹ về chương trình vũ khí của Nga.
Burevestnik là "siêu tên lửa hành trình" được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi năm ngoái và được cho là có tầm bắn không giới hạn nhờ trang bị một động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Với tầm bắn này, Nga tin rằng Burevestnik có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa của đối phương nhờ áp dụng đường bay từ những hướng khó lường nhất.
Tuy nhiên, tình báo Mỹ chỉ ra rằng Burevestnik mới chỉ được thử nghiệm một lần trong năm nay. Trước đó, Nga tiến hành 4 vụ phóng thử Burevestnik từ tháng 2/2018 đến tháng 11/2018 nhưng đều thất bại khi tên lửa đâm xuống đất sau khi bay một đoạn ngắn. Quãng đường dài nhất mà tên lửa này bay được trong các vụ thử nghiệm là hơn 35 km.
Các chuyên gia của Diplomat cho rằng vụ thử mới nhất của tên lửa Burevestnik chỉ "thành công một phần", đồng nghĩa với việc loại vũ khí này chưa hoạt động như mong đợi. Chưa có quốc gia nào trên thế giới phát triển thành công tên lửa hành trình mang động cơ hạt nhân, dù Mỹ từng ấp ủ ý tưởng này cách đây nhiều năm.
Tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga có thể mất tới một thập kỷ nghiên cứu, phát triển nữa mới có thể giúp tên lửa Burevestnik đạt trạng thái chiến đấu, nhưng Moskva cũng chỉ có thể sản xuất được số lượng hạn chế "siêu tên lửa" này do giá thành của chúng quá đắt đỏ, có thể quá sức đối với ngân sách quốc phòng Nga.
Nga từng tuyên bố phát triển nhiều loại vũ khí thế hệ mới như xe tăng T-14 Armata hay tiêm kích tàng hình Su-35, nhưng đều không đưa vào sản xuất hàng loạt do giá thành quá cao. Thay vì đặt mua số lượng lớn các vũ khí mới này, quân đội Nga ưu tiên nâng cấp các vũ khí hiện có như xe tăng T-72, T-90 và tiêm kích thế hệ 4 như Su-30, Su-35 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
| Nhắm chiến đấu cơ Pakistan, tên lửa Ấn Độ bắn hạ máy bay quân mình
Báo The Economic Times (Ấn Độ) đưa tin một tên lửa của nước này có thể đã bắn hạ chiếc trực thăng quân sự Mi-17 ... |
| Triều Tiên sắp khôi phục hoàn toàn bãi phóng tên lửa tầm xa
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm 28-3 tiết lộ Triều Tiên gần như đã hoàn thành công việc khôi phục bãi ... |
- Tuyển Mỹ phải chia 420 tỷ đồng tiền thưởng World Cup 2026 cho đội nữ (09:39)
- Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo - Phú Mỹ (09:21)
- Haaland mất ngủ, đội tuyển Na Uy kiện lên FIFA (09:19)
- Tuyên Quang có 5 môn lọt top 10 địa phương điểm trung bình cao nhất cả nước (09:03)
- FIFA từ chối xóa thẻ cho cầu thủ Pháp (1 giờ trước)
- Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thoả thuận với ông Trump (1 giờ trước)
- Lộ diện dàn sao hàng đầu biểu diễn giữa trận chung kết World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Cận cảnh hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc (1 giờ trước)
- Không phải Trung Quốc, đất hiếm từ một quốc gia đang ồ ạt chảy về châu Á - 2 ‘con rồng’ lớn đua nhau gom hàng (08/07/26 22:05)
- Trung Quốc tìm ra cách tối ưu nhất để phá hủy tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất (08/07/26 22:03)
