- Hàng Trung Quốc tìm cách "rửa xuất xứ" vì áp lực thuế quan, xoá mác 'Made in China' và thay "nhãn mới" với giá chỉ 18.000 đồng/kg
- Chiến lược "hai mũi nhọn" của EU đối phó với thuế quan của Tổng thống Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không muốn hạ mức thuế quan 145% đang áp lên Trung Quốc nhằm mục đích mở ra cuộc đàm phán thực chất hơn về thương mại.
Hôm 7/5, khi được phóng viên hỏi liệu ông có sẵn sàng rút lại mức thuế 145% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào bàn đàm phán hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Không".
Cam kết của ông Trump đưa ra trước khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và nhà đàm phán thương mại Jamieson Greer dự kiến gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Thụy Sĩ để thảo luận về vấn đề thương mại và kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Hôm 7/5, Trung Quốc cho biết phía Mỹ đề nghị cuộc gặp này, đồng thời Bắc Kinh vẫn "kiên quyết" phản đối việc tăng thuế của ông Trump trước thềm cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, chính quyền ông Trump phủ nhận việc Mỹ khởi xướng cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc và nhấn mạnh người tuyên bố các cuộc đàm phán đã đến theo sự thúc giục của Washington "nên quay lại và nghiên cứu hồ sơ của họ".
Lập trường của ông Trump cũng nhấn mạnh sự chia rẽ lớn giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại và con đường khó khăn mà họ đang phải đối mặt để đạt thỏa thuận khả thi về mức thuế thấp hơn.
Mặc dù Tổng thống Trump không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc giảm thuế, nhưng ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc cũng phải "công bằng". Ông cũng khen ngợi một số tuyên bố gần đây của Trung Quốc là "tích cực", cho thấy khả năng hai bên có thể tiến tới các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai.
Ông Trump áp thuế lên tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc lập tức trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ. Những động thái này làm rung chuyển thị trường và đe dọa đẩy giá thiết bị sản xuất cũng như hàng hóa giá cả phải chăng mà nhiều người Mỹ tin dùng, bao gồm quần áo và đồ chơi.
Tình hình hiện tại cho thấy cả hai bên đều đang tìm kiếm cơ hội để giảm căng thẳng thương mại, nhưng vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua trước khi đạt được thỏa thuận cụ thể.
https://vtcnews.vn/my-khong-giam-thue-de-khoi-dong-dam-phan-voi-trung-quoc-ar942081.html