Quốc tế
05/02/2022 17:39Mỹ khôi phục miễn trừ trừng phạt với Iran

Một cơ sở sản xuất nhiên liệu cho chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh Reuters.
Từng bị dỡ bỏ dưới thời chính quyền Trump hồi tháng 5/2020, các lệnh miễn trừng phạt này cho phép các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu thực hiện các công tác không phổ biến vũ khí hạt nhân tại các địa điểm hạt nhân của Iran.
Các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết việc dỡ bỏ trừng phạt là một bước cần thiết trong những tuần cuối cùng của đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hay JCPOA.
Ryan Costello, giám đốc chính sách tại Hội đồng Người Mỹ gốc Iran (NIAC) - một nhóm có trụ sở tại Washington DC (Mỹ) và ủng hộ việc khôi phục thỏa thuận, cho biết việc miễn trừ trừng phạt cho phép các nước khác giúp Iran chuyển đổi các cơ sở hạt nhân theo đúng quy định JCPOA.
Ông Costello cho biết đây cũng có thể là “một dấu hiệu cho thấy có tiến triển rằng Mỹ muốn chứng tỏ họ đang nỗ lực hết sức để khôi phục thỏa thuận”.
Mỹ và Iran đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Theo thỏa thuận này, Iran chấp nhận kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và bắt đầu chiến dịch trừng phạt “gây áp lực tối đa” đối với Tehran.
Đến thời kỳ Tổng thống Joe Biden, ông chủ Nhà Trắng cam kết khôi phục thỏa thuận, tuy nhiên, một số vòng đàm phán ở thủ đô của Áo đến nay vẫn chưa đạt được một sự đột phá nào.
Hồi đầu tuần này, ông Biden và các trợ lý hàng đầu của ông cũng cảnh báo rằng cơ hội cứu vãn thỏa thuận đang dần đóng lại.
Tiến Dũng
- PV GAS khẳng định tầm vóc qua những đột phá khoa học công nghệ cho ngành công nghiệp khí Việt Nam (2 giờ trước)
- Giá bạc: Đón nhận thêm cú sốc mới (2 giờ trước)
- Ông Trump yêu cầu Iran chấp nhận thoả thuận nếu không ‘sẽ chẳng còn gì sót lại’ (3 giờ trước)
- Mưa xối xả nhiều giờ, Quảng Ninh và Lai Châu đối mặt nguy cơ lũ quét (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ “thắng giải” Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam với giá trị làm lợi 3.157 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Mỹ - Trung Quốc “hạ nhiệt” quan hệ thương mại: Giảm áp lực cho kinh tế toàn cầu (3 giờ trước)
- Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude (4 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo điều hòa bẩn 'thổi' nấm mốc vào phổi, gây dị ứng (4 giờ trước)
- Man Utd ghi bàn gây tranh cãi, HLV Nottingham Forest bức xúc (4 giờ trước)
- LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ (4 giờ trước)