Thế giới 24h
16/08/2018 17:00Mỹ hạn chế thị thực cho Campuchia với lý do 'làm suy yếu dân chủ'
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa) bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Takhmao, tỉnh Kandal ngày 29/7. Ảnh: Reuters.
"Chúng tôi nhấn mạnh lời kêu gọi chính phủ Campuchia có hành động thiết thực nhằm thúc đẩy hòa hợp quốc gia bằng cách cho phép các tổ chức truyền thông độc lập và các tổ chức dân sự xã hội thực hiện vai trò quan trọng của mình", AFP ngày 16/8 dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi ủy ban bầu cử Campuchia ngày 15/8 thông báo đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành được tất cả 125 ghế quốc hội. Ông Hun Sen tuần trước bác bỏ cáo buộc "gian lận phiếu bầu và thổi phồng số liệu" của phe đối lập.
Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hạn chế cấp thị thực vào Mỹ đối với một số cá nhân Campuchia, bao gồm cán bộ nhà nước và những người không làm việc trong bộ máy chính quyền, "chịu trách nhiệm cho những hành động rõ ràng chống lại dân chủ trước thềm bầu cử".
Lệnh hạn chế này có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái sau khi tòa án tối cao Campuchia giải tán đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP) theo đề xuất của chính phủ Thủ tướng Hun Sen và ra lệnh bắt giữ ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng CNRP với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ với sự hậu thuẫn của Mỹ.
Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hạn chế nhập cảnh đối với các cá nhân mà họ cho là liên quan tới việc làm suy yếu nền dân chủ tại Campuchia. Trong một số trường hợp nhất định, các thành viên trong gia đình của những người có liên quan cũng sẽ bị hạn chế cấp thị thực.
| Việc Séc ngừng cấp thị thực cho lao động Việt: Bộ Ngoại giao lên tiếng
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi về việc Cộng hòa Séc mới đây ngừng cấp thị ... |
| Anh cấp thị thực 10 năm cho bà Yingluck, Thái Lan lên tiếng
Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) hôm 29-5 đã lên tiếng sau khi BBC đưa tin cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được chính phủ ... |
An Hồng
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (1 giờ trước)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (2 giờ trước)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (2 giờ trước)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (2 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (3 giờ trước)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (3 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (3 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (4 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (4 giờ trước)
