Thế giới 24h
16/05/2019 17:58Mỹ giáng đòn đau lên Huawei
Các quan chức Mỹ cho hay quyết định này sẽ khiến Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, gặp khó khăn trong việc kinh doanh một số sản phẩm vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết động thái được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ này nhằm ngăn công nghệ Mỹ được sử dụng bởi các thực thể nước ngoài theo cách có khả năng làm suy yếu an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.
![]() |
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của các doanh nghiệp đặt ra rủi ro an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters
Động thái trên được thực thi trong bối cảnh chính quyền ông Trump vận động mạnh mẽ các quốc gia khác không sử dụng các thiết bị của Huawei để xây dựng mạng 5G và chỉ vài ngày sau khi chính quyền Mỹ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.
Cùng ngày, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của các doanh nghiệp đặt ra rủi ro an ninh quốc gia. Đây được xem là động thái mở đường cho lệnh cấm làm ăn với Huawei.
Sắc lệnh cho rằng các đối thủ nước ngoài ngày càng tạo ra và khai thác các điểm yếu về công nghệ cũng như dịch vụ thông tin và viễn thông. Tuy không quốc gia nào bị nêu đích danh trong sắc lệnh khẩn cấp của Tổng thống Trump nhưng chính quyền Trump và Quốc hội Mỹ đều nhiều lần chỉ trích ZTE và Huawei, hai tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc, là mối đe dọa tiềm tàng đối với Washington, đặc biệt liên quan tới công nghệ 5G mới.
Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ cùng các cơ quan chính phủ khác vạch ra kế hoạch thực thi trong vòng 150 ngày.
Các thành viên của quốc hội cho rằng lệnh này nhắm thẳng vào các công ty Trung Quốc như Huawei mà các quan chức tình báo Mỹ từng cáo buộc có thể bị chính quyền Trung Quốc sử dụng để do thám.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang sau khi chính quyền Trump áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh trả đũa.
| Huawei cáo buộc Mỹ 'ngăn cấm quyền lợi vô cớ'
Huawei cho rằng "những hạn chế vô cớ" của Mỹ sẽ vi phạm quyền lợi của hãng này và gây ra các vấn đề pháp ... |
| Trump ban bố tình trạng khẩn cấp, dọn đường để cấm cửa Huawei
Huawei phải xin giấy phép từ Washington nếu muốn mua linh kiện Mỹ và các công ty Mỹ có thể bị cấm mua thiết bị ... |
Xuân Mai (Theo Reuters)
- Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vượt 143 triệu (10:20)
- Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La (10:02)
- Ứng phó với làn sóng di cư: Liên minh châu Âu đoàn kết, đồng thuận (58 phút trước)
- Chiến lược gia ngoại hối nói gì về triển vọng đồng USD và yên Nhật? (1 giờ trước)
- PV GAS CNG tổ chức thành công Hội nghị An toàn và Phối hợp vận hành năm 2026 (1 giờ trước)
- Vì sao cả Trung Đông cùng lúc gánh 'bão lửa'? (1 giờ trước)
- Báo Guardian: FIFA từng bí mật đứng sau kế hoạch Super League gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Dẫn 3-0 vẫn không thắng được tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan lý giải (2 giờ trước)
- Iran đồng ý mở tuyến đường qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang (2 giờ trước)
