Thế giới 24h
29/11/2020 03:13Mỹ điều tàu sân bay đến Vùng Vịnh
"Không có mối đe dọa cụ thể nào kích hoạt sự trở lại của nhóm tấn công tàu sân bay Nimitz", tư lệnh Rebecca Rebarich, phát ngôn viên của Hạm đội 5 có trụ sở tại Bahrain của Hải quân Mỹ, cho biết trong một tuyên bố qua email sau khi tàu sân bay được triển khai hôm 25/11.
Rebarich cho biết việc tái triển khai có liên quan đến việc Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Iraq và Afghanistan.
"Hành động này đảm bảo chúng tôi có đủ khả năng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và ngăn chặn bất kỳ kẻ thù nào hành động chống lại quân đội của chúng tôi trong quá trình cắt giảm lực lượng", bà cho hay.
![]() |
| Tàu sân bay USS Nimitz khởi hành từ San Diego, California để triển khai tới tây Thái Bình Dương hồi tháng 6/2017. Ảnh: Reuters. |
Đầu tháng này, Nimitz cùng các tàu của Ấn Độ, Nhật Bản và Australia tham gia cuộc tập trận Malabar. Nimitz rời thành phố Bremerton ở bang Washington vào tháng 4, sau một tháng cách ly và xét nghiệm Covid-19 trên tàu tại căn cứ Hải quân Kitsap. Hiện chưa rõ khi nào tàu sân bay này sẽ về nước.
Tàu sân bay Mỹ được triển khai vài ngày trước khi nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh bị sát hại trong một cuộc phục kích gần Tehran hôm 27/11. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công trong vai trò "lính đánh thuê" của Mỹ và tuyên bố sẽ đáp trả vào "thời điểm thích hợp".
Tờ New York Times cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cùng hai quan chức tình báo khác cho biết Israel đứng sau vụ tấn công, song không nêu chi tiết.
Vụ ám sát diễn ra chưa đầy hai tháng trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức và được cho là có thể làm phức tạp bất kỳ nỗ lực nào của Biden nhằm "hạ nhiệt" quan hệ với Iran sau 4 năm Tổng thống Donald Trump cầm quyền. Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và bắt đầu áp dụng lại các lệnh trừng phạt làm tê liệt nước này.
Huyền Lê (Reuters)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (10 phút trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (29 phút trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (49 phút trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (1 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (4 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (4 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (4 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (5 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (5 giờ trước)
