Quốc tế
15/07/2020 15:20Mỹ điều chỉnh lại quy định thị thực với sinh viên quốc tế

Một du học sinh tại Đại học Indiana, Mỹ. Ảnh: USA Today.
Động thái mới nhất của Mỹ liên quan tới thị thực của du học sinh tại Mỹ được đánh giá là sự đảo chiều mạnh sau khi Nhà Trắng đối mặt với các thách thức pháp lý liên quan tới chính sách này, theo USA Today.
Thẩm phán Allison Dale Burroughs tại Massachusetts công bố hôm 14.7 rằng, chính phủ và các nguyên đơn đã đạt được thỏa thuận trong vụ kiện của Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), NBC News cho hay.
Tuần trước, Đại học Harvard và MIT khởi kiện yêu cầu tòa án chặn quy định về thị thực mà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ban bố ngày 6.7 đối với du học sinh đang theo học tại Mỹ.
Theo quy định này, sinh viên quốc tế có thể sẽ phải rời khỏi Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị trục xuất nếu cơ sở giáo dục mà họ đang theo học chuyển sang dạy trực tuyến hoàn toàn trong kỳ học mùa thu tới.
Hôm 13.7, 18 tổng chưởng lý của các bang cũng đã khởi kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ về quy định mà ICE ban bố.
Theo tòa án tại Massachusetts công bố hôm 14.7, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhất trí trở lại với chính sách trước, được ban bố hồi tháng 3, khi đại dịch COVID-19 khiến Mỹ phải đóng cửa. Theo chính sách này, sinh viên quốc tế sẽ được phép dự tất cả các lớp học trực tuyến trong thời gian đại dịch.
Số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ lên tới 1,1 triệu trong năm học 2018-19, theo Viện Giáo dục Quốc tế. Du học sinh chiếm 5,5% tổng sinh viên trong hệ thống giáo dục đại học Mỹ. Sinh viên quốc tế đóng góp gần 45 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ riêng trong năm 2018, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại nước này.
Thanh Hà
| Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ khuyến cáo sau quy chế sinh viên quốc tế về nước
Trước quy chế sinh viên quốc tế ở Mỹ có thể phải về nước nếu học trực tuyến, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ... |
| Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến
Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã ... |
- Ông Trump: Iran là ưu tiên đàm phán hàng đầu (15:16)
- Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim (15:06)
- Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn (15:02)
- Vì sao lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể? (32 phút trước)
- Vì sao tình báo Mossad có thể thâm nhập Iran sâu như vậy? (43 phút trước)
- Cạm bẫy đằng sau lời mời “việc nhẹ, lương cao” (1 giờ trước)
- Chứng cứ rõ ràng, vì sao AFC chưa xử phạt Malaysia thua tuyển Việt Nam? (1 giờ trước)
- Tạo hàng loạt “lá chắn” để chặn thực phẩm bẩn (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản không nói chuyện điện thoại trên tàu điện ngầm? (1 giờ trước)
- Thuế quan Mỹ hạ nhiệt: Doanh nghiệp xuất khẩu Việt kỳ vọng nhưng vẫn thận trọng (4 giờ trước)