Thế giới 24h
06/05/2025 14:30Mỹ cắt giảm 20% lãnh đạo quân sự, muốn hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về Ukraine
Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ đạo sa thải 20% số lượng tướng lĩnh 4 sao và yêu cầu Vệ binh Quốc gia loại bỏ 20% vị trí lãnh đạo cấp cao. Trong bản ghi nhớ công bố hôm 5/5, ông Hegseth cho biết việc cắt giảm nhằm loại bỏ "cấu trúc lực lượng dự phòng để tối ưu hóa và hợp lý hóa khả năng lãnh đạo".
Ngoài cắt giảm những vị tướng 4 sao, ông Hegseth còn chỉ đạo quân đội cắt giảm thêm 10% tướng lĩnh và sĩ quan trong toàn lực lượng. Có khoảng 800 tướng lĩnh trong quân đội, nhưng chỉ có 44 trong số đó là tướng lĩnh 4 sao và sĩ quan một sao trở lên hoặc sĩ quan có cấp bậc quân hàm hải quân tương đương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Trong diễn biến khác liên quan đến vấn đề thuế quan, Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc áp đặt thuế quan đối với phim nước ngoài. Thông tin này đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố mức thuế 100% đối với tất cả phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ - thông báo gây ra sự báo động rộng rãi trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nhấn mạnh: "Dù chưa có quyết định cuối cùng về thuế quan dành cho phim nước ngoài, nhưng chính quyền Mỹ đang xem xét tất cả lựa chọn để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế đất nước, làm cho Hollywood vĩ đại trở lại".
Trong khi đó theo TASS, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn hợp tác với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ: "Tôi mong muốn làm việc với Tổng thống Erdogan để chấm dứt cuộc xung đột quân sự lố bịch giữa Nga và Ukraine. Ngay bây giờ!".
Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết nước này sẽ không còn đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Washington vẫn sẽ duy trì một số nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại. Bà Bruce nói thêm: “Các quan chức Mỹ sẽ không còn lập tức có mặt khắp nơi mỗi khi được mời tham gia các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moskva".
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (11:15)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (50 phút trước)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (1 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (1 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (2 giờ trước)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (3 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (3 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)