Mỹ cảnh báo Nga về "hậu quả thảm khốc" nếu tấn công hạt nhân Ukraine

Ngày 25/9 (giờ địa phương), Mỹ cảnh báo Nga về “hậu quả thảm khốc” nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, trong bối cảnh các cuộc trưng cầu dân ý vẫn đang diễn ra tại bốn khu vực miền đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga về
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh Reuters. 

Các cuộc bỏ phiếu nhằm sát nhập lãnh thổ vào Nga ở bốn khu vực miền đông Ukraine đã bước sang ngày thứ ba. Quốc hội Nga có thể tiến tới chính thức hóa việc sáp nhập trong vòng vài ngày. Ukraine và các đồng minh gọi cuộc trưng cầu dân ý là một động thái leo thang chiến tranh và một chiến dịch vận động từ phía Moscow sau nhiều thất bại trên chiến trường. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 25/9 nhấn mạnh Washington sẽ đáp trả bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga chống lại Ukraine và đồng thời cảnh báo về “những hậu quả khốc liệt” nếu Moscow “vượt qua ranh giới này”.

Cảnh báo mới nhất của phía Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước cho biết sẽ sử dụng bất kỳ vũ khí nào để bảo vệ lãnh thổ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24/9 cho biết lãnh thổ Nga, bao gồm cả lãnh thổ “được ghi trong hiến pháp của Nga trong tương lai”, sẽ được nhà nước bảo vệ hoàn toàn.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-canh-bao-nga-ve-hau-qua-tham-khoc-neu-tan-cong-hat-nhan-ukraine--i668727/

Duy Tiến / Công an nhân dân