Thế giới 24h
08/02/2025 16:29Mỹ áp trừng phạt, muốn đưa xuất khẩu dầu của Iran về con số 0
Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt ngày 6/2 (giờ địa phương), nhấn mạnh rằng chúng nhắm vào “mạng lưới dầu mỏ” của Iran.
Các biện pháp này nhắm vào các công ty, tàu thuyền và cá nhân có liên kết với các công ty đã bị Mỹ trừng phạt. Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ thường xuyên ban hành các hình phạt như vậy để thực thi các lệnh trừng phạt hiện có.
“Iran vẫn tập trung vào việc tận dụng doanh thu từ dầu mỏ để tài trợ cho việc phát triển chương trình hạt nhân, sản xuất tên lửa đạn đạo chết người và máy bay không người lái cũng như hỗ trợ các nhóm đại diện khủng bố khu vực của mình. Mỹ cam kết sẽ nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm đảm bảo nguồn tài trợ cho các hoạt động ác ý này”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.
Bộ Tài chính Mỹ thông tin thêm rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào “các thực thể và cá nhân ở nhiều khu vực pháp lý”, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Động thái này diễn ra hai ngày sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp để khôi phục chiến dịch gây sức ép đối với Iran, mà ông đã bắt đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình sau khi hủy bỏ một thỏa thuận quốc tế với Tehran vào năm 2018.
Thỏa thuận đa phương này, chính thức được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), đã được ký kết vào năm 2015. Theo đó, Iran sẽ thu hẹp chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Ông Biden đã cố gắng khôi phục thỏa thuận, nhưng nhiều vòng đàm phán gián tiếp với Iran đã không đạt được mục tiêu của ông. Nỗ lực ngoại giao này càng bị chệch hướng khi Israel bắt đầu cuộc chiến tranh ở Gaza vào tháng 10/2023.
Cuối cùng, chính quyền ông Biden vẫn duy trì các lệnh trừng phạt đối với Iran và áp dụng nhiều hình phạt hơn đối với Tehran.
Sắc lệnh hành pháp tuần này của ông Trump chỉ đạo các quan chức Mỹ xem xét và thắt chặt các lệnh trừng phạt để “đẩy xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0”.
Bất chấp chiến dịch gây sức ép mới, ông Trump vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran, nói rằng ông sẵn sàng tiếp cận các quan chức Iran.
Các nhà lãnh đạo Iran đã phủ nhận việc chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran vẫn làm giàu uranium, nguyên liệu chính cần thiết để sản xuất bom hạt nhân trong nhiều năm để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ.
- Chiến công lừng lẫy nào của Lưu Bị bị 'gán' cho Khổng Minh? (21:20)
- Vì sao người Hàn Quốc 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ đến thế? (56 phút trước)
- Vì sao người Mỹ thích nhà gỗ hơn nhà bê tông? (1 giờ trước)
- Ếch tẩm kháng sinh và góc khuất ngành ẩm thực tỷ USD ở Trung Quốc (1 giờ trước)
- Nghỉ hè chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, chàng trai mất khả năng đi lại (1 giờ trước)
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (2 giờ trước)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (4 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (4 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (4 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (4 giờ trước)