Mưa nhỏ rải rác khắp cả nước, Hà Nội trời âm u

Theo dự báo, mưa nhỏ rải rác diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay, vùng núi cao Tây Bắc hửng nắng. Thủ đô Hà Nội trời âm u.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ ba (10/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

126c20a817ebfeb5a7fa-1673305918473
Ba miền cả nước có mưa nhỏ rải rác, Hà Nội trời âm u.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-26 độ, phía Nam 27-29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Theo CAND