Mưa lũ ở Quảng Bình làm 5 người thương vong, hơn 4.000 ngôi nhà bị nước nhấn chìm

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ ở Quảng Bình khiến 5 người thương vong, hơn 4.000 ngôi nhà bị nước nhấn chìm hoặc làm cô lập.

Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến nay, mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp và đang gây thiệt hại nặng nề tại địa phương này.

Tính đến 7h ngày 5/9, toàn tỉnh Quảng Bình có 5 người thương vong do mưa lũ. Hai nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ được xác định là chị Hồ Thị Chăn (SN 1986, trú bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) và cháu Trần Duy Tiến (SN 2017, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn).

3 người bị thương là anh Trần Văn Nam (45 tuổi, trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa); chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1983), cùng trú xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa.

 Hàng trăm ngôi nhà xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị nước nhấn chìm.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm này mưa lũ gây ngập úng, cô lập hơn 4.000 ngôi nhà. Trong đó, 2 huyện bị ngập nhiều nhất là huyện Minh Hoá và Tuyên Hóa.

Cụ thể, tại huyện Minh Hóa: 512/697 ngôi nhà ở xã Tân Hóa bị ngập; xã Minh Hóa có 85/946 nhà; xã Thượng Hóa 59/800 nhà; xã Xuân Hóa có 2 nhà bị sạt lở, 2 thôn bị cô lập; xã Hồng Hóa có 1 nhà bị ngập, có 2 thôn bị cô lập; xã Quy Hóa có 2 nhà bị ngập.

Tại huyện Tuyên Hóa: 1.040 nhà bị ngập (1017 nhà ngập dưới 1 mét và 23 nhà ngập trên 1 mét); 2.100 nhà bị cô lập nằm ở các xã Châu Hóa, Thạch Hóa, Thanh Thạch, Cao Quảng, Văn Hóa...

Mưa lũ cũng làm nhà bà Đinh Thị Niềm (thôn 2  Bắc Sơn, xã Thanh Hóa) bị sập; trụ sở các cơ quan, nhà văn hóa, trường học ở nhiều xã của huyện Tuyên Hóa ngập sâu trong nước.

Theo dự báo, 3 - 6 giờ tới Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa, mực nước ở các sông tiếp tục lên và nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng.  

Tại huyện Bố Trạch: Mưa lũ khiến 668 ngôi nhà ở các xã Hưng Trạch, Phú Trạch và Sơn Trạch bị ngập từ 0,5 đến 1m. Chợ Xuân Sơn và 20 nhà dân thôn Xuân Tiến (xã Sơn Trạch) bị ngập dưới 1m. Lực lượng chức năng cũng đang lên phương án di dời 1.500 hộ dân xã Sơn Trạch nếu trời tiếp tục mưa to.

Mưa lũ cũng làm 450 nhà ở huyện Lệ Thủy và 86 nhà ở thị xã Ba Đồn bị ngập dưới 1 mét.

Mưa lũ gây ngập úng, hư hại nhiều hệ thống kênh mương, quốc lộ, tỉnh lộ ở tỉnh Quảng Bình. Hàng trăm hecta hoa màu; các lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng bị phá hủy.

Theo dự báo trong 3 - 6 giờ tới, tại tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thập và đô thị, đặc biệt là: xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa); TP Đồng Hới; thị xã Ba Đồn và các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch.

173 trường học ở Quảng Trị phải hoãn lễ khai giảng do mưa lũ
3 người chết và mất tích do mưa lũ, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt
8 người lên rừng hái lá nón bị mất liên lạc trong mưa lũ đã ẩn an toàn
/ vtc.vn