Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích

Mưa lớn ở Hàn Quốc đã khiến 11 người chết và 8 người khác mất tích, hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập và gần 1.000 người phải di tản.

Các quan chức Hàn Quốc hôm 11/8 cho biết số thương vong do mưa lớn trong tuần này đã tăng lên 11 người chết và 8 người mất tích.

Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích - 1

Mưa lớn ở Seoul gây ngập lụt. (Ảnh Yonhap)

Trong số những người thiệt mạng, 6 người ở Seoul, 3 người ở tỉnh Gyeonggi và 2 người ở tỉnh Gangwon, 3 người khác chưa rõ tên tuổi, theo dữ liệu từ cơ quan phòng chống thảm họa trung ương.

Ngoài ra, tổng cộng 3.775 ngôi nhà và tòa nhà bị ngập, hầu hết là ở Seoul. Hơn 980 người từ 548 hộ gia đình, chủ yếu từ khu vực Seoul phải di dời đến trú tạm tại các trường học và phòng tập thể dục địa phương. Các quan chức cho biết thêm 4.297 người từ 2.042 hộ gia đình trên khắp cả nước phải tạm thời sơ tán.

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc hiện đã dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn ở Seoul và Incheon, cách Seoul 27 km về phía Tây, nhưng vẫn duy trì cảnh báo mưa lớn cho khu vực miền trung Hàn Quốc, bao gồm tỉnh Chungcheong Nam. Lượng mưa khu vực này có thể đạt từ 30 đến 40 milimet mỗi giờ.

Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích - 2

Một góc ngập lụt trong cơn mưa lớn ở Hàn Quốc.

Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích - 3

Người đi bộ băng qua con đường ngập lụt ở Gimpo, Seoul, ngày 9/8.

Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích - 4

Các phương tiện bị bỏ đầy đường trong trận mưa lớn ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/8.

Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích - 5

Một chiếc xe hỏng trên vỉa hè sau khi trôi trong mưa lớn ở Seoul, Hàn Quốc ngày 9/8.

Mưa lớn ở Hàn Quốc, gần 20 người chết và mất tích - 6

Các mảnh vỡ chất đống trước các cửa hàng bị thiệt hại do lũ lụt tại chợ Namsung Sagye ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 10/8.

PHƯƠNG ANH(Nguồn: CNN, Yonhap News ) / VTC News