Bất động sản
06/02/2018 22:09Một xu hướng mới của bất động sản 2018
|
Nghỉ dưỡng và sinh lời
Theo đánh giá của World Bank, tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam giai đoạn 2010-2015 đạt 3%, ngang ngửa với Thái Lan và cao hơn Indonesia, Singapore và Philippines. Trong giai đoạn 2015-2020, dự kiến con số này là 2,6% và 2,2% vào năm 2020-205, mức cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Đây cũng sẽ là một trong những nguyên nhân khiến người dân tìm đến với bất động sản nghỉ dưỡng ven đô nhiều hơn, nơi con người được nghỉ ngơi, tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành sau một tuần làm việc.
Không chỉ vậy, với hạ tầng giao thông đến những khu vực như Ba Vì (Hà Nội), Hòa Bình rất thuận tiện, chỉ khoảng 35 phút đến một tiếng chạy xe. Quãng thời gian di chuyển đó, đôi khi bằng đúng thời gian di chuyển một vài con phố trong nội đô vào giờ cao điểm. Trong tương lai không xa, các khu vực này có thể trở thành nhà ở chính và làm việc tại Hà Nội khi hạ tầng xã hội được cải thiện.
![]() |
Bên cạnh đó, việc một số dự án biệt thự nghỉ dưỡng ngoại ô được đầu tư bài bản, có hệ thống quản lý chuyên nghiệp giúp nhà đầu tư có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa có lợi nhuận từ kinh doanh cho thuê đang tạo nên sức hút mạnh cho loại hình này.
“BĐS du lịch, nghỉ dưỡng có triển vọng nhiều nhất”
Trả lời báo chí bên lề hội thảo lề Hội thảo “Cơ hội đầu tư - kinh doanh 2018”, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã cho rằng: “Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có triển vọng nhiều nhất, vì cầu của nó quá lớn”. Theo ông, với mức tăng trưởng của du lịch như hiện nay thì cầu hiện tại là chưa đủ. Cầu về hạ tầng, cầu về lưu trú vẫn chưa đủ. Như vậy, sức của nó vẫn phát triển tốt hơn.
Năm 2017, theo Tổng cục Thống kê, bất động sản đã tăng trưởng 4,07% so với năm 2016, đóng góp 0,21% trong tổng mức tăng trưởng GDP của cả nước. Đáng chú ý là trong tổng số 35,88 tỉ USD vốn FDI thu hút được trong năm 2017, có tới 3,05 tỉ USD thuộc về bất động sản, đưa lĩnh vực này đứng thứ ba trong số các lĩnh vực thu hút được nhiều vốn nước ngoài nhất.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2017, đã có 12,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng hơn 29% so với năm trước. Tổng doanh thu toàn ngành ước tính lên đến hơn 22 tỉ USD và đang trên đường trở thành một trụ cột mới của nền kinh tế Việt Nam trong các năm tới. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng ven đô.
| Kinh doanh BĐS 2017 tăng cao, tạo đà cho phân khúc nghỉ dưỡng
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017 hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,07% - mức tăng cao nhất trong 7 năm trở ... |
| Đầu tư bất động sản toàn cầu có thể giảm trong năm 2018
Jones Lang LaSalle (JLL) cảnh báo đầu tư bất động sản toàn cầu năm 2018 sẽ khó đạt được mức cao và có thể khiến ... |
- Mỹ nam được cân nhắc đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký' phiên bản mới là ai? (20:30)
- Khi hôn nhân trở thành “bài toán kinh tế” của người trẻ Trung Quốc (20:15)
- Trải nghiệm VinFast VF 6, người dùng ở Nghệ An tấm tắc: Xe mạnh, tăng tốc êm (1 giờ trước)
- Đại hội đồng cổ đông Vietjet 2026: Hoàn thành xuất sắc kết quả 2025, chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và thu hút đầu tư quốc tế (1 giờ trước)
- Vua phá lưới nội V.League: Đình Bắc cạnh tranh Hoàng Hên (2 giờ trước)
- Vinhomes Royal Island hút khách, kích hoạt hệ sinh thái kinh doanh (3 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (3 giờ trước)
- Đạo luật Mỹ có thể buộc ông Trump chấm dứt chiến sự Iran trước 1/5? (4 giờ trước)
- Chứng khoán chỉ giao dịch 2 phiên trong tuần này, nhà đầu tư nên làm gì? (5 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 và hè 2026 cùng 'leo thang' (6 giờ trước)
