Thế giới 24h
09/11/2018 03:23Mối đe dọa của oanh tạc cơ tàng hình Trung Quốc với căn cứ Mỹ
![]() |
Mô hình thiết kế H-20 của Trung Quốc. Ảnh: Defense Blog.
Trung Quốc mới đây tuyên bố mẫu máy bay ném bom tàng hình H-20 do nước này tự phát triển đã đạt được những tiến bộ vượt bậc và có thể xuất hiện trong lễ duyệt binh vào năm sau, theo Business Insider.
Nhiều chuyên gia nhận định H-20 là vũ khí mới nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Tuy nhiên, bình luận viên Alex Lockie cho rằng nếu nghiên cứu kỹ về tình hình quân sự hiện tại của Bắc Kinh, H-20 nhiều khả năng còn được giao sứ mệnh nguy hiểm hơn.
Về mặt thiết kế, H-20 ứng dụng công nghệ cánh bay (flying wing) tương tự mẫu B-2 Spirit của Mỹ, tối ưu cho tầm bay xa và khả năng tàng hình trước radar. Tuy nhiên, B-2 chưa từng thả quả bom hạt nhân nào mà chỉ được sử dụng như một oanh tạc cơ tàng hình mang theo lượng bom phi hạt nhân khổng lồ để hủy diệt mục tiêu kẻ thù.
Lawrence Trevethan, chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu không gian Trung Quốc, nhận định H-20 chắc chắn cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ tương tự như B-2. "Tôi cho rằng H-20 là một sự thay thế hoàn hảo cho máy bay H-6 mà Bắc Kinh đang có trong biên chế. H-6 chưa từng được huấn luyện để mang bom hạt nhân bởi vũ khí hạt nhân rất đắt đỏ và Bắc Kinh nhận định rằng nguy cơ chiến tranh hạt nhân thấp hơn nhiều so với chiến tranh thông thường", Trevethan nhấn mạnh.
Chuyên gia tại Viện Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) Justin Bronk cũng cho rằng tác dụng lớn nhất của H-20 là cung cấp cho không quân Trung Quốc khả năng gây thiệt hại lớn đối với các căn cứ của Mỹ ở Guam và căn cứ Kadena ở Nhật Bản bằng vũ khí chính xác.
![]() |
Căn cứ hải quân Guam nhìn từ trên cao. Ảnh: Wikipedia.
Theo Bronk, các hệ thống lá chắn Aegis và THAAD của Mỹ được triển khai ở Guam và các căn cứ tại Nhật Bản chỉ có khả năng đối phó với mối đe dọa đến từ tên lửa đạn đạo Trung Quốc. Washington hiện chưa thiết lập một hệ thống phòng thủ để chống lại các máy bay bém bom tàng hình như H-20.
Loki phân tích rằng nếu chiến tranh nổ ra giữa Mỹ và Nga, hai bên sẽ sử dụng tên lửa hạt nhân để tiêu diệt đối phương. Nhưng nếu nổ ra xung đột với Mỹ, Trung Quốc chắc chắn sẽ sử dụng chiến thuật khác, do số lượng tên lửa hạt nhân của họ còn hạn chế.
"Thay vì xây dựng khả năng răn đe hạt nhân bằng máy bay ném bom chiến lược như Mỹ và Nga, Trung Quốc đã phát triển H-20 nhằm mục đích phá hủy các tên lửa, tàu chiến ở tận căn cứ của đối phương mà không gây ra cảm giác về một cuộc chiến hạt nhân toàn diện", Loki nhận định.
| Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay qua Biển Đông giữa căng thẳng với Trung Quốc
2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ hôm 16/10 đã bay qua các đảo nhân tạo bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép trên ... |
| Trung Quốc có thể ra mắt oanh tạc cơ H-20 trong lễ duyệt binh năm sau
Mẫu oanh tạc cơ tàng hình do Trung Quốc tự phát triển có thể xuất hiện trong duyệt binh mừng ngày không quân vào ngày ... |
| Trung Quốc sắp thử nghiệm oanh tạc cơ tàng hình nội địa
Mẫu máy bay ném bom tàng hình H-20 do Trung Quốc chế tạo sắp có chuyến bay đầu tiên sau gần hai thập kỷ phát ... |
- Xếp hàng mua bánh trung thu, mỗi khách được tối đa 3 hộp (10:02)
- Sau vụ suất ăn lèo tèo, bữa trưa của học sinh Trường Trung Giã thay đổi ra sao? (31 phút trước)
- Bác sĩ nội trú có được trả lương? (54 phút trước)
- Houthi tiến dọc bờ biển Yemen, đe dọa tuyến dầu của Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ (1 giờ trước)
- Đạo diễn 'Hộ linh tráng sĩ': Tôi đã làm tốt nhất có thể nên không có gì hối tiếc (1 giờ trước)
- Pháp bàn giao cho Việt Nam trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm (1 giờ trước)
- Kyle Colonna nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên Lương Chí Khải (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Tăng mạnh nhất 2 tháng (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/9: Lao dốc về gần 4.300 USD/ounce (2 giờ trước)
- Tháo chạy khỏi tháp đôi ngày 11/9: Cuộc gặp định mệnh và đoạn kết sau 25 năm (3 giờ trước)

