Tài chính - Ngân hàng
17/02/2021 21:43‘Mở hàng’ năm 2021: Chứng khoán tăng vù vù
Tạm khép phiên giao dịch sáng 17/2 (ngày 6 Tết Tân Sửu), VN-Index tăng gần 28 điểm lên 1.142 điểm, tương đương tăng 2,5%. Toàn sàn có 366 mã tăng, 70 mã giảm, 44 mã đi ngang. Trong khi cả sàn không có mã nào xanh da trời thì 21 mã tím ngắt vì tăng kịch trần.
![]() |
| VN-Index tăng vù vù trong phiên sáng 17/2. |
HNX – Index tăng 4,34 điểm lên 229,2 điểm. Toàn sàn có 127 mã tăng, 39 mã giảm và 51 mã đứng giá.
Rổ VN30 có 28 mã tăng, 2 mã giảm giá. Tăng mạnh nhất trong nhóm này là VRE tăng 7%, VPB tăng 6,2%, GAS tăng 6,5%, FPT tăng 4,6%, CTG tăng 3%... Nguyên nhân khiến nhóm bluechip tăng nhanh ngay khi mở cửa phiên đầu tiên là do dòng tiền tham gia tích cực.
Dữ liệu thống kê cho thấy, VN-Index thường tăng mạnh những ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, VN-Index tăng 5 năm liên tiếp (từ 2015 – 2019) trong tuần đầu tiên của năm mới (năm 2020 giảm do tác động COVID-19).
Trước đó, chia sẻ với VTC News, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán 2021.
“Chúng tôi không nhìn thấy áp lực lớn nào lên lạm phát trong năm sau giữa đà tăng của giá dầu khi mà giá thực phẩm đang hạ nhiệt”, bà Hiền nhấn mạnh.
Bà Hiền cũng cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đang trên đà phục hồi. Trong bối cảnh COVID-19 tác động tiêu cực đến tất cả ngõ ngách của nền kinh tế, lợi nhuận của VN-Index giảm 9,5% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2020. Dù vậy, lợi nhuận của các doanh nghiệp trên HoSE chỉ giảm 5,9%, tích cực hơn nhiều so với đà sụt giảm trong nửa đầu năm.
“Với đà hồi phục mạnh của kinh tế vĩ mô và mô hình hồi phục chữ V của lợi nhuận thị trường, chúng tôi dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng trưởng 23% trong năm 2021”, bà Hiền dự báo.
Theo chuyên gia đến từ VnDirect, tiềm năng tăng giá bao gồm thị trường chứng khoán Việt Nam được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá hằng năm vào tháng 6/2021.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 của FTSE trong kỳ đánh giá hàng năm vào tháng 9/2021. Và vaccine COVID-19 được đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến.
Trong khi đó, rủi ro giảm giá bao gồm việc kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn dự kiến và lợi nhuận của các công ty niêm yết phục hồi chậm hơn dự kiến.
| Giá vàng thế giới lao dốc, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới
Mỗi ounce vàng mất hơn 30 USD phiên hôm qua, trong khi chỉ số DJIA đóng cửa ở mức kỷ lục mới. |
| Chứng khoán giảm mạnh nhất lịch sử, người mua có nên ‘bắt đáy’?
Nhà đầu tư có nên đổ tiền mua trong lúc chứng khoán giảm mạnh nhất lịch sử, nhiều cổ phiếu “bốc hơi” 30 - 40% ... |
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (34 phút trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (49 phút trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (1 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (1 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (1 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (2 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (2 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (2 giờ trước)
- Xe khách lao xuống vực, 4 người chết ở Lâm Đồng: Xe đã qua 16 năm sử dụng (2 giờ trước)
