Xã hội
03/06/2025 22:45Miền Bắc đang nắng bỏng rát 40°C lại mát mẻ lạ thường, chuyên gia lý giải
Trong hai tuần trở lại đây, thời tiết miền Bắc biến động liên tục. Ngày 24/5, khu vực chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc khiến thời tiết se lạnh như những ngày đầu đông, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, vào các ngày 1-2/6, nền nhiệt tăng vọt, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 40°C, mặt đường bỏng rát như rang lửa.
Theo ông Nguyễn Hồng Sinh - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Hải Phòng, nguyên nhân của đợt nắng nóng đột ngột này là do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn, khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.
Nhiệt độ một số địa phương trên cả nước trong ngày 2/6.
Ngày 2/6, nhiều trạm khí tượng trên cả nước ghi nhận mức nhiệt cao. Trong đó, Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt 41,1°C; trạm Láng (Hà Nội) 40,6°C; trạm Phù Liễn (Hải Phòng) 39,5°C.
Ngoài ra, các nơi khác cũng có nhiệt độ cao như Bắc Mê (Hà Giang) quan trắc được ngưỡng nhiệt 40,1°C; Đình Lập (Lạng Sơn) 37,8°C; Sơn Động (Bắc Giang) 39,8°C; Quảng Ngãi 39,6°C.
Sau hai ngày nắng bỏng rát, miền Bắc đột ngột giảm gần 10°C sau khi đón mưa dông diện rộng, tình trạng nắng nóng tạm chấm dứt. Hôm nay, dự báo nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 32-34°C, các khu vực khác phổ biến 31-34°C, có nơi trên 34°C, một số khu vực vùng núi về mức 30°C.
"Hôm nay (3/6), rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và đẩy dịch về phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh lục địa ở phía Bắc. Hiện nay, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây vượt qua Bắc Bộ và có trục qua Bắc Trung Bộ.
Như vậy, với hình thế này, Bắc Bộ kết thúc đợt nắng nóng. Nghệ An và Hà Tĩnh nắng nóng còn duy trì trong hôm nay", ông Sinh nhận định.
Hôm qua Hà Nội nắng nóng hơn 40°C, nhưng hôm nay nhiệt độ giảm nhanh về mức 32-34°C. (Ảnh: Viên Minh)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều và đêm 3/6, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Ngày và đêm 3/6, Nam Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.
Hiện tượng ENSO dự kiến duy trì trạng thái trung tính đến hết tháng 11 với xác suất 55–90%. Từ tháng 6-11/2025, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 11 cơn, đổ bộ 4,9 cơn). Lượng mưa toàn quốc trong giai đoạn này vẫn xấp xỉ nhiều năm.
Sáng 29/5, tại cuộc họp với các đơn vị về tình hình mưa lũ thời gian tới, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, mưa vừa, mưa to được dự báo xảy ra tập trung từ tháng 6-8 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, Trung Bộ sẽ tăng mưa từ tháng 9-12. Nắng nóng giảm dần ở Tây Nguyên, Nam Bộ, trong khi vẫn duy trì tại Bắc Bộ, Trung Bộ đến tháng 8/2025.
- 'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao? (20:10)
- NSƯT được mệnh danh 'vua nhạc đỏ', sở hữu 2 khu du lịch (35 phút trước)
- Khoai tây bị 'nấu chín' trong lòng đất khi nắng nóng kỷ lục càn quét Đông Á (1 giờ trước)
- Hàng xóm định tiêm thuốc bổ não để hết chóng mặt, BS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo (1 giờ trước)
- Cận cảnh 15.000 dinh thự xa hoa của 'ông trùm đá quý" bị bỏ hoang (1 giờ trước)
- Thấp tầng Ocean City: Lợi thế kép của nguồn cung hữu hạn trong khu đại đô thị (3 giờ trước)
- Siêu thị giảm giá đến 50% kích cầu tiêu dùng phục hồi thị trường nội địa (3 giờ trước)
- Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội (3 giờ trước)
- Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng (5 giờ trước)
- HLV Malaysia dè chừng tốc độ và thể lực của cầu thủ Việt Nam (6 giờ trước)