Thế giới 24h
28/01/2025 17:06Mexico nhận hơn 4.000 người di cư bị Mỹ trục xuất
Những người bị trục xuất đến từ nhiều quốc gia, tuy nhiên, theo Tổng thống Sheinbaum, phần lớn những người này có quốc tịch Mexico.
Trước đây, bà Sheinbaum và chính quyền của bà đã bày tỏ sự không đồng tình với những gì họ gọi là “trục xuất đơn phương khỏi Mỹ”.
Vào tháng 12/2024, bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng ưu tiên của bà là tiếp nhận người Mexico, không phải công dân từ các quốc gia khác và bày tỏ “hy vọng sẽ có một thỏa thuận với chính quyền của ông Trump trong trường hợp xảy ra trục xuất để Mexico có thể gửi lại những công dân từ nước khác”.
Tuy nhiên, bà Sheinbaum ngày 27/1 nhấn mạnh rằng đã có tiền lệ về việc Mexico chấp nhận những người bị trục xuất không phải là công dân của mình từ Mỹ. Theo bà Sheibaum, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tiền nhiệm của bà, ông Lopez Obrador đã đồng ý tiếp nhận tới 30.000 người di cư và người xin tị nạn từ Cuba, Venezuela, Nicaragua và Haiti mỗi tháng.
Vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Lopez Obrador đã cam kết thực hiện chính sách được gọi là “Ở lại Mexico”, yêu cầu những người xin tị nạn phải ở lại đất nước này trong khi nộp đơn xin tị nạn tại biên giới Mỹ. Chính sách này đã chính thức chấm dứt vào năm 2021. Dù vậy, ông Trump đặt mục tiêu khôi phục “Ở lại Mexico” trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Tuyên bố của bà Sheinbaum được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ngoại giao ở Mỹ Latinh, khi khu vực này chuẩn bị cho những thay đổi trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump với tư cách là Tổng thống Mỹ.
Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã đưa ra lời hứa sẽ “trục xuất hàng loạt” và ông cũng cam kết thúc đẩy nền tảng chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” quyết liệt hơn.
Cuối tuần qua, chính sách này của ông Trump hứng chịu sự phản đối từ chính phủ Tổng thống Colombia Gustavo Petro khi nước này từ chối nhận những người bị trục xuất khỏi Mỹ.
Colombia từ lâu đã là đồng minh thân cận của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc chiến chống ma túy toàn cầu của nước này.
Tuy nhiên, ông Trump đã đáp trả lời từ chối của ông Petro bằng cách đe dọa tăng thuế đối với Colombia, đầu tiên là 25% và sau đó là 50%. Chính quyền của ông cũng hủy các cuộc hẹn cấp thị thực tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota, thủ đô của Colombia.
Ông Petro cho biết ông sẽ trả đũa bằng thuế quan của riêng mình đối với Mỹ. Nhưng đến tối 26/1, ông đã lùi bước, cho phép các chuyến bay trục xuất người di cư được tiếp tục đến Colombia.
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (16:38)
- Dữ liệu cá nhân: Đừng để rủi ro vì lộ thông tin (16:22)
- Liên hợp quốc kêu gọi các nước thiết lập "hàng rào" an toàn cho AI (16:03)
- Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít (1 giờ trước)
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ an toàn mà phải đủ chất, phù hợp lứa tuổi (1 giờ trước)
- Đơn hàng tăng, vì sao doanh nghiệp vẫn dè dặt tuyển thêm lao động? (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư chào giá 95 triệu đồng/m² đã là “nỗ lực”, căn hộ Hà Nội còn cửa giảm giá? (2 giờ trước)
- Ăn một quả trứng mỗi ngày có làm tăng mỡ máu? (2 giờ trước)
- Mỹ tiết lộ vai trò của Lực lượng Không gian trong chiến dịch tấn công Iran (2 giờ trước)