Metro số 2 chậm trễ mặt bằng, phát sinh 68 tỷ đồng mỗi năm

Tình trạng chậm trễ làm tăng chi phí đến 68 tỷ đồng/năm do lãi vay, phí cam kết, trượt giá. Nếu tiếp tục trì hoãn, dự án có thể phải tăng vốn.

Tính đến tháng 8, công đoạn giải phóng mặt bằng của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đạt 86%, tương đương 508/586 trường hợp.

Nội dung được nêu trong báo cáo gửi UBND TP.HCM về tiến độ triển khai tuyến metro số 2, của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR).

Số liệu báo cáo thể hiện từ đầu năm 2021 đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng đã chậm lại. Hơn 2 năm, chỉ có thêm 50 trường hợp bàn giao mặt bằng. Vướng mắc chủ yếu ở quận 3 chưa được giải quyết. Một số trường hợp chưa bàn giao do các hộ chưa chấp nhận giá bồi thường. Việc này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Theo MAUR, tình trạng chậm trễ làm tăng chi phí đến 68 tỷ đồng mỗi năm do lãi vay, phí cam kết, trượt giá.

Đồng thời, theo quyết định điều chỉnh duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận 3, hiện quận 3 chỉ còn khoảng 268 tỷ cho phần tăng thêm. Nếu tiến độ tiếp tục chậm và chi phí tăng vượt số tiền nêu trên sẽ dẫn đến tổng mức đầu tư tăng lên, phải điều chỉnh dự án.

1
Phối cảnh nhà ga S5 của tuyến metro số 2. Đồ họa: Tư vấn Ideco

Theo tiến độ của chủ đầu tư MAUR đề cập, metro số 2 đã được khởi công hạng mục di dời, tái lập công trình điện. Tháng 9 tới, nhà thầu sẽ thi công các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, các gói thầu chính của dự án vẫn chưa triển khai. Trong khi tiến độ phải hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2030.

Tiến độ giải ngân dự án từ khi được duyệt đến nay đạt 2,77%, tương đương 47.800 tỷ đồng, chưa tính phần giải phóng mặt bằng do các quận chủ trì.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài 11,2km, gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao, 1 depot. Công trình có tổng mức đầu tư 47.890 tỷ đồng. Đây là tuyến metro xuyên tâm dài nhất TP.HCM được triển khai, sau tuyến metro số 1.

Metro số 2 khi hoàn thành được kỳ vọng gánh lượng lớn nhu cầu đi lại, giải bài toán kẹt xe ở cửa ngõ tây bắc TP.HCM. Dự án đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú với diện tích thu hồi 251.136m2, trong đó có khoảng 600 trường hợp bị ảnh hưởng.

2
Bình đồ toàn tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đồ họa: Tư vấn Ideco
Thư Trần / Báo Giao thông