Khỏe
30/07/2019 22:18Máy tự lọc máu tại nhà cho người suy thận
Bệnh nhân 40 tuổi ở Tiền Giang bị suy thận giai đoạn cuối kèm suy tim nặng, nếu chạy thận nhân tạo sẽ có nhiều biến chứng. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã tư vấn phương pháp lọc màng bụng bằng máy tự động cho anh. Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân xuất viện và tiếp tục thực hiện lọc màng bụng tại nhà.
![]() |
| Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối được điều trị bằng máy lọc màng bụng tự động. Ảnh: Bệnh viện cung cấp |
Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo, Trưởng khoa Nội thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết so với các phương pháp điều trị thay thế thận trước đây, lọc màng bụng được đánh giá là có nhiều ưu điểm, đặc biệt đối với người bắt đầu điều trị thay thế thận.
"Ghép thận giúp người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt nhất, nhưng khó khăn khi phải tìm được thận phù hợp. Nếu chạy thận nhân tạo, người bệnh phải vào bệnh viện 3 lần một tuần", bác sĩ Thảo nói.
Phương pháp lọc màng bụng còn gọi là thẩm phân phúc mạc, tức dùng màng bụng để lọc sạch các chất độc và nước dư thừa do suy thận. Dung dịch thẩm phân được cho vào khoang màng bụng, khoảng 6 giờ sau xả dịch này ra và cho dịch mới vào. Thay dung dịch như vậy 4 lần trong một ngày.
Giá máy khoảng 140 đến 160 triệu đồng, bệnh nhân phải tự mua
. Chi phí lọc màng bụng bằng máy gồm vật tư tiêu hao cho máy như các ống thông Catheter, túi đựng dịch... khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng.Máy lọc màng bụng tự động giúp máu được lọc liên tục, gần giống với chức năng thận tự nhiên, môi trường bên trong cơ thể ít bị xáo trộn. Phương pháp này cho phép người bệnh thay dịch màng bụng tại nhà. Máy được kết nối với bệnh nhân vào ban đêm khi ngủ, ban ngày để bụng trống cho bệnh nhân tự do sinh hoạt thoải mái như người bình thường
Bác sĩ, điều dưỡng chuyên trách lọc màng bụng sẽ huấn luyện trực tiếp cho người bệnh vận hành máy, xử trí các báo động máy. Người bệnh cùng gia đình cũng cần có sự liên lạc thường xuyên, tư vấn hướng dẫn qua điện thoại với y bác sĩ ở cơ sở y tế lọc màng bụng.
Chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân khi sử dụng phương pháp lọc màng bụng tự động ít nghiêm ngặt hơn. Người bệnh duy trì được nước tiểu, ít biến động huyết áp, nhiễm trùng máu và viêm gan siêu vi hơn so với các phương pháp khác.
Bác sĩ Thảo khuyên người bệnh đừng quá bi quan khi bị suy thận giai đoạn cuối. Những tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện nay cho phép có rất nhiều phương pháp điều trị để lựa chọn phù hợp với từng người. Bệnh nhân cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong điều trị, đến những cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được tư vấn phương pháp điều trị thay thế thận thích hợp nhất.
Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và 8.000 bệnh nhân mới mỗi năm. Khoảng 800.000 người bị suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu, chiếm 0,1% dân số. Bệnh nhân thận mạn tính trung bình 3 lần trong một tuần phải chạy thận nhân tạo chu kỳ để duy trì sự sống. Một năm, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tiêu tốn từ 100 đến 150 triệu đồng.
Cẩm Anh
| Tự lọc sạch máu bằng thực phẩm có sẵn trong bếp
Bạn nên ăn cà rốt, củ cải, mướp đắng và các gia vị như tỏi, nghệ, rau mùi... nếu muốn lọc sạch máu trong cơ ... |
- Cuộc sống bình dị thích mặc đồ cũ, ăn cơm bụi của 'tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' (06/07/26 21:01)
- Thành phố ở Mỹ chỉ định ngày đặc biệt tưởng niệm Lý Tiểu Long (06/07/26 20:41)
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, những người hay gọi video phải chú ý (06/07/26 20:04)
- Các sông qua Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 trận lũ trong tháng 7 (06/07/26 19:42)
- PNJ khẳng định không bán 28.000 viên kim cương nhập lậu (06/07/26 19:30)
- Nửa đầu năm 2026, PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện (06/07/26 19:12)
- Định hình lại hạ tầng đường sắt đô thị Hà Nội (06/07/26 18:40)
- Đề án phục dựng cầu Long Biên: Hà Nội chuẩn bị đến đâu? (06/07/26 18:19)
- Kim cương trên thế giới được kiểm định thế nào? (06/07/26 18:01)
- Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả chụp PET/CT cho bệnh nhân ung thư (06/07/26 17:40)
