Thế giới 24h
27/03/2019 21:04Máy bay trinh sát điện từ Nga xuất hiện tại Mỹ
Căn cứ vào hình ảnh được công bố cho thấy, đây là loại máy bay trinh sát cỡ lớn. Chiếc máy bay này đã bay qua một số khu vực tại Mỹ.
Hiện không rõ thời điểm cụ thể thời điểm và chủng loại chiếc máy bay xuất hiện tại Mỹ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ cũng chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin này.
Mặc dù vậy, quan sát hình ảnh được công bố giới chuyên gia không khó để nhận ra đây chính là máy bay trinh sát điện tử Tu-214R.
![]() |
Máy bay Nga được nhìn thấy trên bầu trời Mỹ.
Tu-214R được cấu hình mang trang bị tình báo MRC-411 bao gồm cảm biến tình báo quang điện ELINT, radar khẩu độ tổng hợp SAR và trang bị tình báo tín hiệu và liên lạc. Ngoài ra, trên máy bay có thể mang hệ thống quang điện đa quang phổ.
Gói trang bị trên Tu-214R cho nó khả năng chặn tín hiệu phát ra từ hệ thống radar, máy bay, thiết bị vô tuyến, điện thoại di động...qua đó nghe lén được thông tin đối phó liên lạc qua thiết bị thông tin/điện thoại di động, biết được đối phương đang làm gì, âm mưu gì...
Thiết bị cảm biến quang điện và radar trên máy bay cho phép tạo ra bức ảnh lớn trên mặt đất để nhận diện và xác định vị trí quân địch, ngay cả khi chúng được ngụy trang. Với các thiết bị tối tân, Tu-214R có thể kiểm soát toàn bộ tình hình mặt đất ở các khu vực định trước trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian.
Được biết, tại thời điểm năm 2016, Nga đã từng yêu cầu Mỹ đồng ý cho chiếc Tu-214R bay qua không phận Mỹ theo quy định của Hiệp ước Bầu trời mở nhưng đã không nhận được sự đồng ý. Hiện giới chức tình báo Mỹ lo ngại Nga sẽ lợi dụng các tiến bộ của công nghệ để vi phạm tinh thần hiệp ước.
Đô đốc Cecil D. Haney, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược của Mỹ, lên án Nga lợi dụng hiệp ước với mục đích thu thập thông tin tình báo ở lãnh thổ Mỹ.
"Ngoài việc bay qua các cơ sở hạ tầng quân sự, máy bay Nga có thể thu thập thông tin về Bộ Quốc phòng, an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ", Đô đốc Haney nói.
Được biết, Nga và Mỹ đã nhất trí ký kết Hiệp ước Bầu trời mở (có hiệu lực vào năm 2002), cho phép các chuyến bay giám sát không vũ trang bay qua lãnh thổ 34 nước thành viên nhằm thúc đẩy tính minh bạch về hoạt động quân sự, giúp theo dõi kiểm soát vũ khí và các thoả thuận khác.
Đan Nguyên
| Vũ khí khủng của Nga tới Venezuela khi căng thẳng leo thang
Nga vừa gửi tới Venezuela một vận tải cơ hạng nặng An-124 cùng một máy bay chở khách Il-62M và hơn 100 binh sĩ. |
| Những vũ khí kì lạ nhất lịch sử: Giết người trong chớp mắt
Trong võ thuật và quân sự, vũ khí được xem là một phần không thể thiếu. Bên cạnh chiến thuật, số lượng, vũ khí được ... |
- Kê khống tiền hỗ trợ bữa ăn từ thiện, hiệu trưởng và hiệu phó bị kỷ luật (16:04)
- IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng cao (34 phút trước)
- Văn hóa doanh nghiệp: Lợi thế cạnh tranh không thể sao chép của SHB (47 phút trước)
- Kinh nghiệm Trung Quốc từ tái thiết đô thị thay vì xóa trắng (59 phút trước)
- Đề nghị truy tố 2 trùm đường dây sản xuất sữa giả cho trẻ sinh non, bà bầu (1 giờ trước)
- Lý do các nước Trung Đông muốn Hàn Quốc trở thành 'căn cứ dự trữ dầu' (1 giờ trước)
- Học thêm không còn là lựa chọn cá nhân mà trở thành 'cuộc đua tập thể' (1 giờ trước)
- Có thể tiết kiệm tỷ USD, vì sao xăng E10 vẫn bị thờ ơ? (1 giờ trước)
- Nguyên nhân mưa đá trút xuống Lào Cai khiến 4 người bị thương, loạt nhà hư hỏng (1 giờ trước)
- Cú sốc dầu toàn cầu vì Iran: Mỹ tiến sát vị thế xuất khẩu ròng chưa từng có từ Thế chiến II (2 giờ trước)
