Mất tích gần một ngày, du khách sống sót dưới trời âm 7 độ C

Bốn du khách, trong đó một cặp là người già, được tìm thấy sau khi mất tích gần một ngày trên núi Asahidake, Nhật Bản.

Bốn du khách bao gồm một phụ nữ trẻ Singapore, một đàn ông Malaysia và một cặp vợ chồng già Nhật Bản được tìm thấy chiều 18/10, sau 22 giờ kể từ khi cảnh sát nhận được báo cáo mất tích. Họ phải ngủ một đêm trên núi mà không có lều, nhiệt độ hạ xuống dưới -7 độ C, Straits Times đưa tin.

Khoảng 130 người thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội địa phương tham gia vào cuộc tìm kiếm bắt đầu từ 3h sáng 17/10.

Bốn du khách được tìm thấy đang đi dọc theo con suối cách ga cáp treo 1,5 km và ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển. Mọi người vẫn đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi của lực lượng cứu hộ, song người đàn ông Malaysia có dấu hiệu giảm thân nhiệt, theo NHK. Họ sau đó qua đêm trên núi cùng lực lượng cứu hộ và quay xuống vào sáng 19/10.

Masahiko Kato, 71 tuổi và Yumiko, 65 tuổi, là đôi vợ chồng lớn tuổi người Nhật. Họ dự định dành một ngày để leo núi và gặp hai du khách còn lại trên đường xuống núi. Vì bão tuyết lớn, họ rẽ nhầm hướng và lạc đường.

Thuộc dãy núi Daisetsu, Asahidake là đỉnh núi cao nhất Hokkaido (2.291 m). Đây là nơi lá phong ngả màu đỏ đầu tiên ở Nhật Bản, một số loài cây đã bắt đầu chuyển màu từ cuối hạ, thu hút khách tới chiêm ngưỡng.

Nữ phượt thủ tử vong vì lũ cuốn khi xuyên rừng Tà Năng - Phan Dũng

Nguyễn Thị Quỳnh, 32 tuổi, đã tử vong khi bị nước lũ cuốn trên hành trình đi bộ xuyên rừng Tà Năng - Phan Dũng.

Tai nạn xe tại Đài Loan, 11 du khách Việt bị thương

Ngày 6.10, 11 người VN bị thương trong một tai nạn trên đường cao tốc ở TP.Cơ Long (phía bắc Đài Loan).

https://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/mat-tich-gan-mot-ngay-du-khach-song-sot-duoi-troi-am-7-do-c-3657876.html

/ VnExpress