Mạo danh nhà chùa, giả thông tin bệnh nhân gọi giúp đỡ

Một tài khoản Facebook đăng tin bé Lê Đình Bảo 4 tuổi bỏng nặng cần giúp đỡ. Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không có bệnh nhi này.

Trang cá nhân này viết về hoàn cảnh bệnh nhi quê Thanh Hóa, hiện sống tại Bình Dương, mẹ đã qua đời vì ung thư, bố nằm liệt một chỗ vì tai nạn lao động nên thiếu nợ hơn 100 triệu đồng. Hiện bé điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Chợ Rẫy, cần ghép da nhưng chi phí "quá lớn lên tới cả trăm triệu" nên chưa thể chạy chữa.

Trang này đăng kèm video, số tài khoản cá nhân để kêu gọi mọi người "bớt ly cà phê gói thuốc giúp đỡ". Thông tin được nhiều hội nhóm trên mạng chia sẻ nhiều trong những ngày qua.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 19/11, cho biết những thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Bệnh viện không có khoa Ngoại. Tại Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình của bệnh viện, nơi tiếp nhận các bệnh bỏng không có bệnh nhi tên Lê Đình Bảo, hơn nữa bệnh nhi 4 tuổi không thuộc diện điều trị tại khoa này.

"Trước khi chuyển tiền giúp những hoàn cảnh khó khăn, mọi người vui lòng gọi phòng công tác xã hội của bệnh viện, điện thoại 028.38552486 để chúng tôi kiểm tra, tránh bị lừa đảo", ông Hiển chia sẻ.

mao danh nha chua gia thong tin benh nhan goi giup do
Trang Facebook giả mạo Chùa Vĩnh Nghiêm kêu gọi giúp đỡ. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Tháng trước, trang Faceboook Chùa Vĩnh Nghiêm đăng tin Bệnh viện Chợ Rẫy cùng bác sĩ Duc Thanh thực hiện chương trình phẫu thuật tim cho trẻ dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo. Chủ tài khoản kêu gọi các nhà hảo tâm chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân của bác sĩ với nội dung "Ho tro phau thuat tim".

Đại diện chùa Vĩnh Nghiêm khẳng định nhà chùa không kêu gọi quyên góp hay vận động trên Facebook, "bất cứ trang nào đưa ra các chương trình từ thiện rồi vận động quyên góp đều là giả mạo". Hiện

Bệnh viện đã trình báo công an về vụ việc.

Vài tháng trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cũng phát hiện fanpage giả mạo Phòng Công tác xã hội kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ bệnh nhân. Cách đây không lâu, một bé gái 4 tuổi đã qua đời vì ung thư nhiều tháng nhưng vẫn có tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh lúc bé nằm viện để kêu gọi góp tiền, khiến mẹ bé bức xúc.

Lê Phương

mao danh nha chua gia thong tin benh nhan goi giup do Chiến dịch mạo danh website ngân hàng Việt

Hệ thống bảo mật của CyRadar đã phát hiện một số tên miền chứa tên VPBank để lừa người dùng nhập thông tin cá nhân.

mao danh nha chua gia thong tin benh nhan goi giup do Bị cách chức Huyện ủy viên vì mạo danh nói xấu cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa triển khai Quyết định cách chức Huyện ủy viên đối với ông Nguyễn Tấn Phục, Phó Trưởng ...

mao danh nha chua gia thong tin benh nhan goi giup do Hàng loạt fanpage mạo danh cảnh sát giao thông đăng tin sai sự thật

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản ...

/ vnexpress.net