Hậu trường - Chính khách
16/08/2019 15:17Maduro: Cựu tổng thống Colombia lập mưu sát hại tôi
![]() |
| Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước thời điểm bị ám sát hụt ngày 5/8/2018. Ảnh: AFP. |
Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước ngày 14/8, Tổng thống Venezuela khẳng định cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe thông đồng cùng Đại sứ Mỹ tại Colombia Francisco Santos và lãnh đạo phe đối lập Lester Toledo lên kế hoạch ám sát ông.
Maduro cho rằng ba người lập kế hoạch tấn công từ "một hầm ngầm" trong nhà của Uribe, một lãnh đạo cánh hữu, người từng chỉ trích Maduro và người tiền nhiệm của ông, cố tổng thống Hugo Chavez. "Họ có ý định gửi 32 lính đánh thuê đến Venezuela để sát hại tôi và các nhà lãnh đạo cách mạng. Tuy nhiên tôi vẫn ở đây và được Chúa bảo vệ", Maduro nói.
Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes đã bác cáo buộc này trong một bài đăng trên Twitter, cho biết chính phủ nước này từ chối những lời buộc tội của Maduro đối với "hai người Colombia đã dành cả cuộc đời của họ để phục vụ cho nền dân chủ".
Tổng thống Venezuela đã nhiều lần tuyên bố Mỹ chỉ đạo cho Colombia tổ chức các âm mưu ám sát nhằm vào ông, điều mà cả Bogota và Washington phủ nhận. Tuần trước, Maduro nói rằng ông có bằng chứng, chứng minh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton là chủ mưu vụ ám sát ông vào năm ngoái.
Vụ ám sát Tổng thống Venezuela được tiến hành trong một cuộc duyệt binh ở Đại lộ Avenida, trung tâm thủ đô Caracas vào tháng 8/2018. Khi Maduro đang phát biểu, hai máy bay không người lái (UAV) lượn phía trên khu vực duyệt binh bất ngờ phát nổ, khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy. Sự việc làm 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela bị thương.
Cố vấn an ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton cho rằng vụ tấn công được chính quyền Maduro dàn dựng để tạo "cái cớ" nhằm phát động một chiến dịch trấn áp.
Khủng hoảng kinh tế, chính trị tại Venezuela gia tăng kể từ tháng một sau khi lãnh đạo phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn, Juan Guaido, tự xưng là tổng thống lâm thời. Juan Guaido được hơn 50 quốc gia công nhận trong khi Nga, Trung Quốc, Cuba, Bolivia và một số quốc gia khác ủng hộ chính phủ hợp pháp của Maduro.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)
- OMODA 4 bắt đầu sản xuất, đặt mục tiêu bán 1 triệu xe vào năm 2027 (19:00)
- Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz” (35 phút trước)
- Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 (1 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga (1 giờ trước)
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (3 giờ trước)
- Hình ảnh thảm khốc tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hoả và taxi điện tại Indonesia (3 giờ trước)
- 2 tháng xung đột Mỹ - Iran, Trung Đông vẫn chìm trong khói lửa (4 giờ trước)
- Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': Chuyên gia nói ca từ khiên cưỡng, sai bản chất văn hóa (5 giờ trước)
- Nhận định bóng đá PSG vs Bayern Munich, bán kết cúp C1 châu Âu ngày 29/4 (5 giờ trước)
