Mặc cảnh báo bão số 6, du khách Nha Trang vẫn ra biển chụp hình "sống ảo"

Mặc dù bãi biển Nha Trang Khánh Hòa được cơ quan chức năng cắm biển cấm do bão số 6 sắp đổ bộ, nhiều du khách vẫn liều mình ra chụp hình.

Bão số 6 được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa, sức gió giật mạnh đến cấp 13. Tại các bãi biển Nha Trang, để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng cắm biển cấm.  

 
Du khách bất chấp sự nguy hiểm và biển cấm, vẫn xuống  chụp hình tại bãi biển TP Nha Trang. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên sáng 10/11, vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm cùng cảnh báo của cơ quan chức năng để xuống biển chơi đùa và chụp ảnh cùng sóng dữ ở cả những nơi cắm biển cấm.

Du khách kéo nhau xuống biển để đùa nghịch. 

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 10h ngày 10/11, tâm bão số 6 cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Như vậy, bão suy yếu so với hôm qua và sáng nay (thời điểm mạnh nhất sức gió gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15).

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 22h hôm nay, tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

 Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp tại Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh.

Quảng Ngãi di dời 10.000 dân trước khi bão số 6 đổ bộ
Sóng cao gần 6 m, người dân gia cố bờ biển
Xe bọc thép sẵn sàng ứng cứu đón bão số 6 đổ bộ Bình Định

/ vtc.vn