Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 3 người chưa thi đấu bất kì phút nào tại ASEAN Cup 2026.

Theo thống kê, 3 cái tên chưa ra sân phút nào cho đội tuyển Việt Nam gồm 2 thủ môn Trần Trung Kiên và Đặng Văn Lâm, người còn lại là Nguyễn Ngọc Mỹ. Văn Lâm thường xuyên có suất ngồi dự bị, anh chỉ vắng mặt vì chấn thương ở chuyến làm khách trước Timor Leste. Trận này, Trần Trung Kiên được đăng kí thi đấu.

Việc Lê Giang Patrik thi đấu quá xuất sắc khiến cánh cửa vào sân thi đấu như đóng sập lại với Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Rất khó để huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể tạo ra bất kì thay đổi nào trong khung gỗ - nơi đề cao sự ổn định. Có lẽ, Lê Giang Patrik vẫn sẽ bắt chính và Văn Lâm, Trung Kiên đành chúc mừng đồng đội.

Ngọc Mỹ chưa ra sân tại ASEAN Cup 2026.
Ngọc Mỹ chưa ra sân tại ASEAN Cup 2026.

Nhưng trường hợp của Nguyễn Ngọc Mỹ lại khác so với các đàn anh. Ông Kim dĩ nhiên có lý do để trao cơ hội cho Ngọc Mỹ dự ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này có khả năng giữ bóng ấn tượng, nền tảng thể lực đặc biệt sung mãn vốn là đặc trưng của lò đào tạo Thanh Hóa. Ngọc Mỹ mùa này thi đấu điềm tĩnh hơn, ghi nhiều bàn quan trọng giúp đội bóng quê hương trụ hạng.

Tuy nhiên, lần lượt các tiền đạo dự bị như Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Trần Việt Cường được tung vào sân và phần nào cho thấy khả năng. Ngọc Mỹ lại thường xuyên không được đăng kí thi đấu hoặc ngồi dự bị.

Đáng lẽ ra, tiền đạo này đã có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam nếu như anh may mắn hơn đôi chút. Trong cuộc đọ sức với Campuchia - Ngọc Mỹ được ngồi dự bị. Thực tế, HLV Kim Sang-sik có ý định đưa tiền đạo sinh năm 2004 trong quãng thời gian cuối hiệp 2. Ông rút Tiến Anh ra nghỉ ở phút 90+1 và đưa Gia Hưng vào sân.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc định thay tiếp Ngọc Mỹ vào thế chỗ Đình Bắc nhưng phát hiện đã...hết phiếu thay người. Cầu thủ trẻ quê Thanh Hóa đành bỏ lỡ cơ hội được vào sân.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam có được kết quả tốt ở trận lượt về, rất nhiều khả năng Ngọc Mỹ sẽ có trải nghiệm quý giá đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mai Phương (vtcnews.vn)