Trước trận chung kết lượt ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam, báo Thái Lan cho rằng việc để thua trước đối thủ không phải là kết quả đáng thất vọng.

Ngày 26/8, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước trận đấu, báo chí Thái Lan nhận định việc để thua trước đối thủ không phải là tổn thất lớn, đồng thời cho rằng đội nhà không cần lúc nào cũng phải vượt trội hơn các đối thủ ở ASEAN Cup.

“Nếu nhìn theo hướng tích cực, việc đội tuyển Thái Lan với lực lượng pha trộn thua một đội tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất không phải kết quả kém.

Trước giải đấu năm nay, không ai ngờ đội tuyển Thái Lan lại đạt được thành công như vậy. Nhưng hôm nay, họ đã vào đến trận chung kết. Theo tôi, họ đã làm rất tốt. Chúng ta không nên mãi nghĩ về quá khứ, kiểu như lúc nào cũng cần phải vượt trội hơn các đối thủ ASEAN. Mọi thứ đều có thăng trầm”, báo Thairath bình luận.

Báo Thái Lan cho rằng đội nhà không cần lúc nào cũng phải vượt trội hơn các đối thủ ở ASEAN Cup. (Ảnh: FAT)
Báo Thái Lan cho rằng đội nhà không cần lúc nào cũng phải vượt trội hơn các đối thủ ở ASEAN Cup. (Ảnh: FAT)

Theo tờ báo Thái Lan, trong khoảng 2-3 kỳ ASEAN Cup gần đây, bóng đá nước này thường nhắc đến đến mục tiêu “vượt ra ngoài ASEAN”. Điều đó đồng nghĩa với việc giải đấu khu vực có thể trở thành cơ hội thử nghiệm các cầu thủ trẻ hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Thairath cho rằng ở những giải đấu trước, Thái Lan chưa thực sự thực hiện kế hoạch này. Tại ASEAN Cup 2024, đội hình đội bóng xứ chùa vàng vẫn có nhiều trụ cột như Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Suphanan Bureerat hay Patiwat Khammai.

Đến ASEAN Cup 2026, cách tiếp cận đã thay đổi đáng kể. Thái Lan thường xuyên sử dụng 7 cầu thủ dưới 23 tuổi gồm Seksan Ratree, Kakana Khamyok, Yosakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Oussama Thiengkham, Waris Chuthong và Chaiyapol Adthana.

Thairath đánh giá trước khi giải đấu khởi tranh, không nhiều người kỳ vọng đội hình này có thể tiến xa. Vì vậy, việc lọt vào chung kết đã được xem là kết quả đáng ghi nhận.

Khi phân tích đối thủ, Thairath cho rằng đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm hơn. Tờ báo này đặc biệt nhắc đến quãng thời gian tập trung dài cũng như mức độ gắn kết của các cầu thủ Việt Nam.

“Bóng đá Việt Nam tạm dừng giải đấu quốc nội hàng tháng trời để tập trung huấn luyện. Đội tuyển này đã chơi cùng nhau nhiều năm, với sự kết hợp giữa các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ bản địa như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Đình Bắc, Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh đó là Lê Giang Patrick, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Slovakia, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này”, báo Thái Lan nhận định.

Bài viết cũng dẫn lại quan điểm của ông Kiatisak Senamuang. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từng cho rằng việc giành chức vô địch đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu không đăng quang cũng không phải thất bại quá lớn khi đội tuyển đang sử dụng lực lượng pha trộn và hướng đến việc xây dựng thế hệ kế cận.

Thairath đồng tình với quan điểm này: “Hôm nay, chúng ta được thấy thế hệ cầu thủ trẻ của đội tuyển Thái Lan cần cải thiện điều gì, điểm nào họ đã làm tốt và cần phát triển thêm. Chúng ta chỉ có thể biết điều đó khi trao cơ hội cho họ, và giải đấu này đã mang đến những cơ hội như vậy”.

Dù thất bại 0-2 trên sân nhà khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi, tờ báo xứ chùa vàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

“Vẫn còn 90 phút và trận đấu chưa kết thúc. Nếu chúng ta có thể ghi bàn đầu tiên từ sớm trong trận chung kết lượt về, cơ hội lật ngược tình thế và giành chức vô địch vẫn còn. Điều đó không dễ dàng, nhưng vẫn có hy vọng”, Thairath viết.

Khánh Ly (vtcnews.vn)