Kinh tế
19/02/2025 21:35Lý do chưa đưa tên doanh nghiệp làm chủ đầu tư điện hạt nhân vào Nghị quyết
Đó là thông tin được Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu tại buổi họp báo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV về Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù phát triển điện hạt nhân Ninh Thuận. Trước đó tại tờ trình của Chính phủ có tên 2 doanh nghiệp được giao thực hiện dự án này là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (Petrovietnam - PVN).
Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn, Nghị quyết của Quốc hội chỉ quy định chung về cơ chế, chính sách chứ không nêu tên cụ thể của các doanh nghiệp.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội).
“Chủ trương đầu tư của dự án hiện nay chưa được điều chỉnh. Vì thế việc đưa tên của các doanh nghiệp vào sẽ chưa có cơ sở. Việc ban hành Nghị quyết này là cơ sở để Thủ tướng giao chủ đầu tư thực hiện và việc giao cho doanh nghiệp nào thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là quyền của Thủ tướng. Vì thế Quốc hội không đưa nội dung này (tên 2 doanh nghiệp) vào trong Nghị Quyết”, ông Phương Tuấn nêu.
Trước đó, tại phiên thảo luận dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù phát triển điện hạt nhân Ninh Thuận sáng 17/2, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (PVN) - 1 trong 2 doanh nghiệp Nhà nước được giao làm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận - đề nghị Quốc hội sớm ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để dự án hoàn thành đúng lộ trình vận hành 2030 hoặc chậm nhất năm 2031.
Đáng chú ý, trước việc nhiều đại biểu kiến nghị không nên đưa EVN, PVN vào chủ thể tham dự dự án điện hạt nhân trong dự thảo cơ chế thí điểm chính sách đặc thù, Chủ tịch PVN cho rằng: "Cơ chế trong Nghị quyết về điện hạt nhân dứt khoát phải có tên các doanh nghiệp chủ thể tham gia, bởi đây là việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".
Theo ông Hùng, cơ chế phải rất rõ, đặc biệt cơ chế tài chính, vốn đối ứng chủ sở hữu của doanh nghiệp và nguồn vốn vay thu xếp qua các hiệp định đối với các nhà cung cấp. Đối với EVN, PVN là hai doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, nguồn vốn chủ sở hữu cần quy định rõ để tránh ảnh hưởng các nhiệm vụ khác cùng trong quá trình triển khai.
"Nếu không có tên doanh nghiệp cụ thể sẽ không làm được, bởi sau khi được phê duyệt sẽ lại phải đi xin các cơ chế đó", ông Hùng nói và mong muốn cơ quan thẩm tra, Quốc hội chia sẻ, thống nhất cơ chế đặc thù để các tập đoàn yên tâm làm dự án lớn này.
Liên quan đến năng lực chủ đầu tư, Chủ tịch PVN khẳng định: "Với năng lực hiện có khi tham gia gần 13 dự án nhiệt điện phức tạp, đặc biệt các dự án trạm tăng áp ngoài khơi về điện khí, chúng ta hoàn toàn yên tâm với năng lực của doanh nghiệp trong nước".
- Làm cầu tạm qua sông, tiếp cận hơn 1.000 người bị cô lập sau sạt lở ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026: Teqball là môn gì? (2 giờ trước)
- Cảnh giác với bệnh tay chân miệng mùa tựu trường (3 giờ trước)
- Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, trình phương án thi trên máy tính (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ mang Tết Trung thu yêu thương đến con em nhà nông (3 giờ trước)
- PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai (3 giờ trước)
- Thế giới tuần qua: Khoảng cách chưa dễ thu hẹp (5 giờ trước)
- Forbes tiếp tục vinh danh Vietjet trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 (5 giờ trước)
- Mỹ: Hơn 1 tỷ thùng dầu đã được vận chuyển qua Eo biển Hormuz (5 giờ trước)