Lực lượng Mỹ và Afghanistan giết hại nhiều dân thường hơn Taliban!

Một báo cáo của Phái đoàn Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) chỉ ra rằng lực lượng Mỹ và Afghanistan chịu trách nhiệm về cái chết của 305 dân thường trong 3 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, đài Sputnik dẫn báo cáo của UNAMA cho biết các nhóm phiến quân khác - bao gồm phong trào Taliban - đã giết chết 227 người trong cùng thời gian này.

Đây là lần đầu tiên thông tin trên được tiết lộ. "UNAMA kêu gọi cả lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan lẫn lực lượng quân sự quốc tế mở cuộc điều tra về cáo buộc thương vong về phía dân thường, sau đó thông báo kết quả và bồi thường cho các nạn nhân" - báo cáo nhấn mạnh.

Theo UNAMA, hầu hết dân thường ở Afghanistan thiệt mạng trong các vụ không kích hoặc do hoạt động tìm kiếm trên mặt đất, chủ yếu đến từ lực lượng Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn.

 

 

luc luong my va afghanistan giet hai nhieu dan thuong hon taliban

 

Lực lượng Mỹ và Afghanistan giết nhiều dân thường hơn Taliban. Ảnh: AP

 

 

Báo cáo cho biết thương vong về phía dân thường ở Afghanistan đã giảm mạnh - 23% - so với 3 tháng đầu năm 2018. UNAMA cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc giảm các vụ đánh bom tự sát.

Thống kê của UNAMA cho thấy tổng cộng 3.804 dân thường Afghanistan đã bị giết vào năm 2018. Giám đốc UNAMA kiêm Đặc phái viên của LHQ về Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, kêu gọi tất cả các bên liên quan phải làm nhiều hơn để bảo vệ mạng sống của dân thường.

 

 

luc luong my va afghanistan giet hai nhieu dan thuong hon taliban

 

Các tay súng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

 

 

Trước đó, hồi đầu tháng 3, báo The New York Times đưa tin Mỹ sẽ rút tất cả binh sĩ khỏi Afghanistan trong vòng 3-5 năm trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình được đề xuất tại cuộc hội đàm giữa các quan chức Mỹ và phong trào Taliban.

Theo đó, Mỹ sẽ giảm một nửa sự hiện diện quân sự từ 14.000 binh sĩ xuống còn 7.000 người trong những tháng tới. Khoảng 7.000 binh sĩ còn lại sẽ rút khỏi Afghanistan cùng với 8.600 binh sĩ của các nước châu Âu và quốc tế trong vòng 3-5 năm.

Taliban đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Kabul trong gần 2 thập kỷ. Chính quyền Afghanistan cũng phải đối phó với nhiều nhóm phiến quân khác, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở đây từ năm 2015.

luc luong my va afghanistan giet hai nhieu dan thuong hon taliban Kho vũ khí Taliban sau khi hạ B-52H

Đại diện lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa đưa ra tuyên bố, với kho vũ khí có trong tay, lực lượng này có thể bắn ...

luc luong my va afghanistan giet hai nhieu dan thuong hon taliban 150 binh sĩ Afghanistan bị Taliban bắt giữ khi bỏ chạy qua biên giới

Taliban bắt sống 150 binh sĩ Afghanistan khi họ cố gắng chạy qua biên giới Turkmenistan, cho thấy sự yếu kém của quân đội nước ...

 

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)

/ https://nld.com.vn