Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 28.7: Đập Tam Hiệp xả lũ trận lụt thứ 3

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xả lũ ngày 27.7 khi thượng nguồn sông Dương Tử hứng trận lụt thứ 3 trong năm.

lu lut trung quoc moi nhat 287 dap tam hiep xa lu tran lut thu 3
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã cho hay, trận lụt thứ 3 trong năm ở sông Dương Tử xảy ra ở thượng nguồn khi hồ chứa Tam Hiệp chứng kiến ​​dòng chảy 50.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2h chiều ngày 26.7.

Ngày 27.7, các nhà chức Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và hồ Thái Hồ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lụt bão.

Văn phòng Cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết và thực hiện các cuộc tuần tra 24 giờ trên các đê và cống chính quanh sông và hồ.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai.

Trước đó, Bộ Quản lý khẩn cấp và Bộ Tài chính đã dành 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,28 triệu USD) cho cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp ở Hồ Bắc - tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Trong khi đó, các trận mưa lớn ở Trùng Khánh đã khiến 4 người chết và ảnh hưởng đến hơn 140.000 người ở khu vực nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử.

Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho hay, đến 4h chiều ngày 27.7, khoảng 4.343 người đã được sơ tán. Khoảng 746 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 243 triệu nhân dân tệ (khoảng 34 triệu USD).

Trận lụt thứ ba ở Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào ngày 27.7. Vào lúc 6h40 chiều, nước tại trạm thủy văn Cuntan đã cao hơn 1,45 mét so với mức cảnh báo, nhưng từ từ rút xuống.

Chính quyền thành phố áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày 26.7 để đảm bảo an toàn giao thông trên sông.

lu lut trung quoc moi nhat 287 dap tam hiep xa lu tran lut thu 3
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đập Tam Hiệp vẫn an toàn

Ngày 28.7, tờ China Daily dẫn lời Tập đoàn Tam Hiệp - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - khẳng định rằng, con đập lớn nhất Trung Quốc này vẫn an toàn.

"Hiện tại, đập Tam Hiệp đang hoạt động trong tình trạng tốt. Không có biến dạng hoặc rủi ro khác, và con đập không dễ vỡ như một số người nghĩ" - đại diện tập đoàn nói.

Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào đầu năm 1994 để đo lường tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác.

Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt vào cuối tháng 6, bao gồm ở các tòa nhà, nền móng và sườn dốc, để theo dõi sự biến dạng, rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và các tình huống khác. Công tác kiểm tra thủ công cũng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn.

"Tin đồn về sự biến dạng hoặc vỡ đập Tam Hiệp là đáng báo động. Bất kỳ dự đoán nào mà không có dữ liệu theo dõi khoa học cẩn trọng là vô trách nhiệm, nghiệp dư và có động cơ" - đại diện Tập đoàn Tam Hiệp khẳng định.

Trả lời nghi vấn việc xả nước liên tục từ hồ chứa Tam Hiệp năm nay đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử, đại diện tập đoàn cho biết, xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ.

Ví dụ, dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 53.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2h chiều ngày 2.7. Theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, khối lượng xả phải được kiểm soát ở mức 35.000 mét khối/giây.

Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp hoạt động hết công suất với lưu lượng khoảng 31.000 mét khối/giây. Dòng chảy còn lại khoảng 4.000 mét khối/giây được xả qua đập tràn.

Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành, nhưng tổng lưu lượng 35.000 mét khối/giây nhỏ hơn dòng chảy 53.000 mét/giây, có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ.

Việc trữ nước lũ của hồ chứa đã làm giảm áp lực kiểm soát lũ của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây.

 

Khánh Minh

lu lut trung quoc moi nhat 287 dap tam hiep xa lu tran lut thu 3 Đợt lũ mới tồi tệ ập vào đô thị lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử
lu lut trung quoc moi nhat 287 dap tam hiep xa lu tran lut thu 3 Lũ lụt Trung Quốc: Mưa lớn, nước lên nhanh tăng sức ép với đập Tam Hiệp
lu lut trung quoc moi nhat 287 dap tam hiep xa lu tran lut thu 3 Sông Dương Tử lũ chồng lũ lần thứ 3, hồ chứa Tam Hiệp lại chịu trận
/ laodong.vn