Lũ lụt tiếp tục càn quét Ấn Độ và Nepal

Lũ lụt vẫn tiếp tục càn quét Ấn Độ và Nepal, gây ra thiệt hại về cả người và của.

AP đưa tin, vào ngày 21.7, lở đất và lũ lụt do mưa lớn đã chặn tuyến đường cao tốc chính nối thủ đô của Nepal với hầu hết các quốc gia khác.

Một số vụ lở đất dọc theo đường cao tốc Prithvi đã khiến giao thông bị gián đoạn, các quan chức đang cố gắng dọn dẹp để thông tuyến đường.

Bên cạnh đó, một số con sông bị ngập lụt cũng làm hư hại một số cây cầu trên đường cao tốc, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt ở hai tuyến đường.

Đường cao tốc là tuyến đường của các phương tiện chở khách và chở hàng hóa như thực phẩm, vật tư và nhiên liệu đến thủ đô Kathmandu.

Kể từ khi bước vào mùa gió mùa ở Nepal, lở đất, lũ lụt và sét đã khiến 131 người thiệt mạng và 48 người mất tích.

Cũng bị ảnh hưởng bởi gió mùa, cơn mưa lớn đã “quật ngã” thủ đô Delhi của Ấn Độ vào hôm 21.7, làm ngập lụt một số khu vực khiến giao thông bị ảnh hưởng.

lu lut tiep tuc can quet an do va nepal

Lũ lụt làm sập một ngôi nhà ở thủ đô Delhi, Ấn Độ. Ảnh: BCC

Times of India cho hay, người dân đã chia sẻ lên các phương tiện truyền thông xã hội về hình ảnh và video nước tràn lênh láng vào nhiều ngôi nhà và các phương tiện phải vật lộn trong dòng nước dâng cao.

Kuldeep Srivastava, người đứng đầu trung tâm dự báo khu vực của Cục Khí tượng Ấn Độ, cho biết các trạm thời tiết lớn ở Delhi, bao gồm Safdarjung và Lodhi Road, ghi nhận lượng mưa lớn ở khu vực này.

HỒNG HẠNH

lu lut tiep tuc can quet an do va nepal Lũ lụt ở Ấn Độ và Nepal: 189 người chết, 4 triệu người phải sơ tán

Gần 4 triệu người dân ở Ấn Độ và nước láng giềng Nepal phải sơ tán do lũ lụt , 189 người đã chết và ...

lu lut tiep tuc can quet an do va nepal Hơn 30 người chết vì mưa lũ, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Mưa lớn ở Nam Á làm nhiều khu vực chìm trong nước lũ, khiến 27 người thiệt mạng tại Nepal và 11 người chết tại ...

/ laodong.vn