Lời khai của nghi phạm chém cụ ông 90 tuổi tử vong ở Hưng Yên

Sau khi chém cụ ông 90 tuổi tử vong, Đào Đức Mạnh (sinh năm 1988, trú tại thôn 2, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã bị lực lượng chức năng khống chế. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã có lời khai ban đầu về vụ việc.

Liên quan đến vụ án cụ ông gần 90 tuổi bị hàng xóm chém tử vong, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Tường H (sinh năm 1932, trú tại thôn 2, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Trao đổi với phóng viên, đại diện công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm Mạnh đã bị khống chế ngay sau khi vụ án xảy ra.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào khoảng hơn 8h sáng ngày 8.9, Mạnh phát hiện ông H đi đám cưới về nên mời ông H sang nhà chơi. Tuy nhiên, sau đó đối tượng này đã khống chế ông H vào nhà của mình rồi dùng dao chém nhiều nhát khiến ông lão 87 tuổi tử vong.

Về động cơ gây án của đối tượng Mạnh, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, giữa Mạnh và ông H không có mâu thuẫn gì, thậm chí là hàng xóm nên thường xuyên sang nhà chơi. Tuy nhiên, Mạnh có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Được biết, ông H, nạn nhân của vụ án cũng chính là bố đẻ của Chủ tịch UBND xã Thuần Hưng.

Vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

loi khai cua nghi pham chem cu ong 90 tuoi tu vong o hung yen Xác định danh tính nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu tại Texas
loi khai cua nghi pham chem cu ong 90 tuoi tu vong o hung yen Nghi phạm khỏa thân chạy trốn cảnh sát Mỹ
loi khai cua nghi pham chem cu ong 90 tuoi tu vong o hung yen Súng, đạn trong nhà nghi phạm buôn ma túy
/ laodong.vn